Cựu Tổng thống Bill Clinton đập phá đồ đạc vì FIFA

Vừa nghe tin FIFA trao quyền tổ chức World Cup cho Qatar, cựu Tổng thống Bill Clinton đã có những hành động thiếu kiềm chế.

Hôm qua, tờ The Telegraph của Anh gây chấn động khi tung tin: cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đập nát chiếc gương trong phòng khách sạn của ông tại Zurich, Thụy Sỹ ngay sau khi nghe tin Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Ông Bill Clinton là Chủ tịch danh dự của chiến dịch tranh quyền đăng cai World Cup của nước Mỹ. Nhà thương thuyết nổi tiếng nhất mà nước Mỹ đang sở hữu đã mất 2 năm đi vòng quanh thế giới để vận động để World Cup về với quê hương mình.

Có lý do để cựu tổng thống Clinton tức giận, khi việc Qatar giành quyền đăng cai đến nay vẫn đang được coi là đầy nghi vấn. Những cáo buộc rằng đất nước Ả-rập giàu có này đã dùng tiền mua phiếu bầu từ FIFA vẫn đang liên tục được đưa ra.

Người phát ngôn viên của Bill Clinton, Matt McKenna phủ nhận thông tin mà tờ Telegraph đưa ra. “Đó hoàn toàn là một bản tin sai” – ông nói. Tuy nhiên, phát ngôn viên cũng khẳng định rằng có cơ sở để cựu tổng thống thất vọng với quyết định của FIFA.

Vụ “đập vỡ gương” này đã nhanh chóng lan truyền trên khắp các mặt báo thế giới, và trở thành lý để người ta bới lại nghi ngờ về những gì mà Qatar đã làm để có được quyền đăng cai World Cup.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại