World Cup 2014: Có thể ngồi tù vì... kỳ nhông

Lê La |

(Soha.vn) - Nếu bạn muốn có một món quà lưu niệm đặc biệt khi tới Brazil xem World Cup 2014, chớ có dại mà mua bán động vật quý hiếm.

Các nhà chức trách Brazil hôm thứ Tư vừa phát hành một cuốn sách hướng dẫn các du khách đến xứ Samba theo dõi World Cup 2014. Theo đó, du khách có thể bị phạt hình sự nếu tham gia vào việc mua bán các động vật hoặc sản phẩm làm từ động vật hoang dã.

World Cup 2014 sẽ thu hút hàng ngàn khách du lịch cả trong và ngoài nước. Để tránh những sự cố đáng xấu hổ, thậm chí phạt hình sự, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách 10 quy tắc mà tất cả mọi người đều phải làm theo”, Airton De Grande, phát ngôn viên của Viện tài nguyên môi trường Brazil cho hay.

Mua bán động vật hoang dã khi đến Brazil dự World Cup 2014 có thể bị phạt tiền và phạt tù

Danh sách này cảnh báo các du khách không được mua các đồ trang sức hoặc hàng thủ công làm từ từ động vật hoang dã như long, răng, da thuộc hay cánh bướm. Ngoài ra, việc mua bán động vật sống hay chết sẽ bị phạt tiền tương đương 1.700 euro cho mỗi con vật, kèm theo đó là án tù 1 năm.

Kỳ nhông là động vật hoang dã được xếp đứng đầu trong danh sách cấm này. Khỉ, chim, rắn, bướm, nhện và bọ cạp cũng là những con vật không được phép mua bán. Ngoài ra, du khách cũng không được săn bắn động vật khi tới Brazil.

Khoảng 600.000 người nước ngoài và 3,1 triệu người Brazil dự kiến ​​sẽ đi du lịch đến 12 thành phố đăng cai World Cup 2014, ngày hội bóng đá thế giới sẽ chính thức khởi tranh ngày 12/6 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại