Scolari "dày mặt" không từ chức sao thảm họa

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Hơn ai hết, HLV Scolari là người chịu trách nhiệm cho thất bại 1-7 đáng xấu hổ của Brazil trước Đức đêm qua nhưng ông không hề định từ chức...

“Gửi tới nhân dân Brazil: “Xin hãy tha thứ cho thất bại của chúng tôi”. Những kết quả thảm khốc thường được chia trách nhiệm cho toàn đội nhưng với kết quả này, tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm.

Chúng tôi đã thua và tôi là người đưa ra những sự lựa chọn. Nếu phải suy nghĩ về cuộc đời mình, thì hôm nay là ngày tồi tệ nhất của tôi. Mọi người sẽ nhớ đến việc tôi từng thất bại 1-7 ở Bán kết World Cup. Trên thực tế đó là điều tôi đã lường trước và tôi chấp nhận nó”, HLV Scolari phát biểu sau trận đấu.

Khi Brazil thua thảm trước Đức, nhiều người vẫn cho rằng đó là bởi thiếu Neymar trên hàng công. Nhưng HLV Scolari đã thẳng thắn thừa nhận, dù có sự góp mặt của tiểu Pele thì ông và các học trò vẫn sẽ thất bại.

“Đức quá tuyệt vời. Họ đủ khả năng chiến thắng ngay cả khi chúng tôi có Neymar chăng nữa. Chúng tôi đã không thể ngăn chặn họ”.

Theo Scolari, các học trò của ông đã nỗ lực hết sức mình trước Đức đêm qua. Thất bại là vô cùng đau đớn nhưng Brazil sẽ cố gắng tập trung cho trận tranh giải Ba sắp tới. Đồng thời, HLV này cũng mong muốn sẽ tiếp tục được NHM chủ nhà cổ vũ.

"Tôi muốn cảm ơn những NHM vẫn ủng hộ Brazil tới cuối cùng, ngay cả khi chúng tôi đã thua 1-7. Điều đó thật sự tuyệt vời".

Scolari tuyệt vọng trước Đức

Scolari tuyệt vọng trước Đức

Nhận hết trách nhiệm về mình, song Scolari cho rằng ông không có lỗi hay nợ nần gì đất nước Brazil. Scolari khẳng định ông đã làm điều tốt nhất có thể và trận thua thảm chỉ là thiếu may mắn.

"Chúng tôi đã thất bại hôm nay nhưng trong 1 năm rưỡi qua, đó mới là thất bại thứ 3, sau 28 trận đấu".

Với phát biểu này, Scolari cũng không đả động gì tới vấn đề từ chức. Tuy nhiên rất có thể sau khi World Cup kết thúc, ông sẽ bị LĐBĐ Brazil ép phải thôi việc!

Xem clip trận Brazil 1-7 Đức

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại