Sao Đức coi thường Brazil trước tứ kết

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Đó là một trong những chia sẻ của tiền vệ Schweinsteiger trước thềm đại chiến giữa Đức và Brazil.

Ngay trước khi đụng độ Brazil, Schweinsteiger đã có một buổi trả lời phỏng vấn với báo chí. Tại đây anh rất thẳng thắn nói về đối thủ sắp tới của mình.

"Brazil đã chẳng còn chơi thứ bóng đá đầy phép màu như quá khứ. Va chạm, phạm lỗi giờ đây là một phần của họ. Bản thân tôi cũng là một người chơi quyết liệt nhưng đôi khi các cầu thủ Brazil đi quá giới hạn. Chúng tôi sẽ phải cẩn thận họ, tôi mong rằng trọng tài cũng vậy", Schweinsteiger nói.

Schweinsteiger lo ngại lối đá rắn của Brazil

Schweinsteiger lo ngại lối đá rắn của Brazil

Có thể không ít CĐV sẽ phản đối tiền vệ người Đức. Nhưng sự thật là ĐT Brazil đã có 96 lỗi ở World Cup so với 57 của Đức. Và trong khi Cỗ xe tăng mới nhận 4 thẻ vàng thì Selecao đã 10 lần chịu hình phạt đó.

"Tất cả chúng ta đều tiếc vì Neymar sẽ vắng mặt", Schweinsteiger tiếp tục, "Thiếu vắng anh ấy là mất mát lớn cho ĐT Brazil. Và giờ toàn bộ các cầu thủ của họ chiến đấu vì điều đó. Trận đấu sẽ vô cùng khó khăn cho chúng tôi. Brazil có 2 HLV tài ba dẫn dắt là Scolari (HLV trưởng) và Parreira (trợ lý HLV). Để vô địch một giải đấu lớn bạn cần những HLV giỏi".

Neymar không thể thi đấu là mất mát lớn của Brazil

Neymar không thể thi đấu là mất mát lớn của Brazil

Rõ ràng cầu thủ của Bayern vẫn tỏ ra rất coi trọng đối thủ. Tuy nhiên anh cũng đầy lạc quan về triển vọng vô địch của đội nhà: "Đội bóng của chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều so với 4 năm trước. Mỗi cầu thủ đã có những sự phát triển vượt bậc".

Cái tên Brazil ít nhiều gợi lại kí ức buồn cho Cỗ xe tăng hồi năm 2002. Kể từ sau đó bóng đá Đức đã "thay da đổi thịt" rất nhiều. Tuy vậy, họ lại chưa từng một lần lên ngôi. Liệu Schweinsteiger và các đồng đội có làm nên chuyện tại World Cup năm nay?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại