Robben bất ngờ thừa nhận đã "ăn vạ"

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Tưởng chừng như sẽ im lặng nhưng không, Robben đã lên tiếng xin lỗi ĐT Mexico về pha bóng xấu chơi của mình.

Khi mà tất cả đã nghĩ đến hiệp phụ, đến 30 phút mệt mỏi nữa, thì Robben bất ngờ tăng tốc. Anh vượt qua cầu thủ Mexico, xộc thẳng về phía khung thành. Và rồi Robben ngã xuống. Một quả penalty được trao cho Hà Lan. Huntelaar đánh bại Ochoa đưa Cơn lốc màu da cam vào tứ kết. Nhưng ngay khi trận đấu khép lại, Robben đã lên tiếng xin lỗi.

"Tôi chân thành xin lỗi", anh nói, "Đôi lúc khi bị đá trúng chân bạn lập tức ngã ra, nhưng lần này tôi đã giả vờ ngã. Tôi không nên làm như vậy, thực sự rất tệ". Tuy nhiên, đó là những gì mà Robben bình luận về tình huống mà anh không được hưởng phạt đền. Còn về pha bóng dẫn đến quả penalty, Robben khẳng định: "Đó là một quả phạt đền".

Pha bóng Robben thú nhận ăn vạ:

 

Cầu thủ người Hà Lan còn cho rằng anh xứng đáng được nhận thêm một quả đá 11m nữa khi bị 2 hậu vệ Mexico ngăn chặn trong tình huống được miêu tả là " pha phạm lỗi kép".

Robben cũng giải thích vì sao anh lại nhường cho Huntelaar cú đá quyết định: "Thông thường tôi là người thực hiện cú sút, nhưng lần này tôi bị phạm lỗi. Nên tôi đã vui vẻ trao cơ hội cho Huntelaar, và anh ấy đã làm tốt. Tôi gần như phát khóc khi bàn thắng được ghi. Cảm giác thật mạnh mẽ, tuyệt vời. Tôi rất tự hào".

Pha bóng dẫn đến quả penalty cho Hà Lan:

Bên cạnh chiến thắng, người Hà Lan chắc hẳn rất mừng vì Robben. Một người nổi tiếng ích kỷ nay biết cách chia sẻ với đồng đội, thể hiện độ chín chắn của bản thân. Sự đoàn kết này giúp CĐV có thể tin vào chức vô địch.

Một pha ngã khác của Robben:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại