Robben: 3 lần ngã, 1 quả penalty, vô vàn tranh cãi

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Có penalty cho Robben hay không? Đó là điều mà mọi trọng tài đều phải đau đầu. Trận đấu Hà Lan 2-1 Mexico đêm qua là ví dụ điển hình.

Từ trước đến giờ, Robben luôn là tâm điểm tranh cãi của dư luận mỗi khi anh ngã xuống trong vòng cấm địa. Cầu thủ người Hà Lan sở hữu lối đi bóng nhanh, lắt léo vô cùng khó chịu và khả năng ngã rất đẹp, kèm theo đó là kêu gào thảm thiết.

Ngày hôm qua trước Mexico, Robben đã 3 lần đổ gục xuống trong vòng 16m50 đối phương. 2 lần đầu tiên đều bị trọng tài bỏ qua nhưng đến cú ngã thứ 3, đã có penalty. Nhưng thật sự thì Hà Lan có đáng được penalty? Hãy cùng xem lại các pha bóng đó.

Ở tình huống đầu tiên, Robben bị 2 cầu thủ đối phương truy cản. Xem kỹ lại có thể thấy anh thực sự đã bị tác động của người chạy phía sau. Tuy nhiên đây là 1 pha bóng quá nhanh và việc thổi phạt đền là 50/50.

Tình huống cuối cùng đem đến quả phạt đền quyết định trận đấu. Rafael Marquez đã không kịp rút chân lại khi có ngăn chặn. Và Robben chỉ chờ có thế đã ngã ra rất nhanh, rất khéo. Có thể thấy đây là một pha bóng đáng để thổi phạt penalty. Tuy nhiên, màn "bay giữa ngân hà" của Robben là hơi quá mức. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại