Kịch bản nào để ĐT Anh đi tiếp?

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - ĐT Anh đã bị loại? Chưa hề. Nhưng khả năng đi tiếp của họ là vô cùng nhỏ.

Thất bại 1-2 trước Uruguay đã khiến cho cánh cửa vào vòng 1/16 gần như khép lại với ĐT Anh. Từ vị thế của 1 ứng cử viên vô địch, Tam sư giờ đây thậm chí sẽ phải gia nhập hàng ngũ "về nước sớm".

Tuy nhiên cơ hội của ĐT Anh chưa hẳn đã khép lại. Họ vẫn có thể đi tiếp nếu như tận dụng tốt trận đấu cuối cùng của vòng bảng và gặp được may mắn một cách tối đa. Bảng D còn 3 trận đấu nữa nhưng sẽ chỉ có 1 trường hợp duy nhất trong 27 khả năng xảy ra mới đủ sức cứu Tam sư.

Xếp hạng tạm thời bảng D

Xếp hạng tạm thời bảng D

Hãy cùng phân tích về khả năng đi tiếp của Tam sư:

Điều kiện cần: Italia phải thắng cả Uruguay và Costa Rica.

Nếu Azzurri chỉ thắng 1 trận thì họ vẫn đứng trên Tam sư. Bên cạnh đó, Anh còn kém điểm cả đội không thua trước Italia (vì Uruguay và Costa Rica đều có 3 điểm, không thua là ít nhất họ có 4 điểm, trong khi Tam sư tối đa chỉ có 3 điểm).

Nếu Italia thua cả 2 trận thì họ bằng điểm ĐT Anh. Nhưng khi đó Uruguay và Costa Rica sẽ dắt tay nhau đi tiếp, Tam sư vẫn về nước.

Do đó, người Anh sẽ phải mong Italia toàn thắng.

Điều kiện đủ: ĐT Anh hạ gục Costa Rica ở trận đấu cuối. Lúc này Anh bằng điểm với Uruguay và Costa Rica (cùng 3 điểm). Hơn thế nữa, Tam sư phải thắng thật đậm để san lấp khoảng cách về hiệu số (Costa Rica là +2, Anh là -2, thua tới 4 bàn).

Nỗi buồn của Tam sư

Nỗi buồn của Tam sư

Mặc dù về lý thuyết, ĐT Anh vẫn còn cửa đi tiếp, nhưng khả năng này thực sự rất khó xảy ra, giống như trường hợp các hành tinh trong Hệ mặt trời thẳng hàng vậy. Điều đáng buồn hơn là, số phận Tam sư giờ đây hoàn toàn nằm trong tay người Italia, kẻ đã liên tiếp đánh bại họ những năm gần đây. Liệu có điều thần kỳ cho người Anh?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại