Hồng Sơn nhận định gì trận Brazil vs Đức?

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Khác với nhiều nhận định của các chuyên gia, cựu danh thủ Hồng Sơn cho rằng trọng tài sẽ công tâm đêm nay, song 2 đội vẫn chờ tới luân lưu mới biết thắng thua!

Đêm nay, trận đấu trong mơ giữa 2 đội bóng yêu thích của cựu danh thủ Hồng Sơn sẽ gặp nhau tại Bán kết World Cup. Trước giờ G, tiền vệ tài hoa ngày nào và đang là một HLV trẻ nổi tiếng ở Việt Nam đã có những nhận định hết sức sát sao.

“Vấn đề đầu tiên cần bàn tới trước trận đấu đêm nay có lẽ là lực lượng. Brazil thiếu 2 trụ cột 1 ở hàng thủ là Thiago Silva, 1 ở hàng công là Neymar. Với 2 thiếu vắng này, nói gì thì nói, lối chơi của Những vũ công xứ Samba cũng bị ảnh hưởng lớn. Trong khi đó, Đức không có sứt mẻ đội hình nào. Vì thế HLV Scolari chắc chắn sẽ chỉ đạo các học trò thi đấu thận trọng, không dám đôi công cùng đối thủ.

Nhưng đừng quên Brazil có rất nhiều lợi thế khác, đó là thời tiết và khán giả nhà. Có thể hiểu khán giả nhà sẽ khiến thầy trò Scolari chịu áp lực, nhưng Đức còn bị đè ép tinh thần hơn thế. Brazil có tới 200 triệu con tim yêu bóng đá, điều đó thực sự khủng khiếp lắm! Cũng vì bất lợi này, Đức khó có thể chơi tấn công trước Brazil.

Phân tích như vậy để thấy, hai đội nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng, thăm dò lẫn nhau và đầy rẫy toan tính chiến thuật. Rất có thể trận đấu sẽ kết thúc hòa sau 120 phút và phải phân định thắng thua trên chấm 11 mét”.

Không khí xem World Cup cực vui ở nhà Hồng Sơn

Không khí xem World Cup cực vui ở nhà Hồng Sơn

“Đây là giải đấu lớn nhất của FIFA và là 1 trong những trận quan trọng nhất – Bán kết. Vì thế tôi nghĩ trọng tài sẽ công tâm!”.

Vốn yêu thích cả Brazil lẫn Đức, tất nhiên Hồng Sơn có khó khăn riêng về tình cảm khi xem dõi trận đấu. Tuy nhiên, cựu danh thủ Việt Nam khẳng định, anh vẫn nghiêng về đội Đức hơn và mong những cầu thủ áo trắng sẽ đi tiếp!

Còn nhớ, vợ Hồng Sơn – chị Hải, cũng là một fan cứng của đội tuyển Đức trong khi mẹ anh, bác Sinh lại yêu Brazil. Không biết đêm nay nhà cựu danh thủ Việt Nam có chia phe để cổ vũ như thi thoảng vẫn làm hay không. Nhưng dù kết quả có thế nào, thì đại gia đình yêu bóng đá của Hồng Sơn vẫn luôn vui vẻ, và nếu có ai bị thua cược nội bộ, thì cả nhà sẽ cùng vui, khi tất cả lại được đi ăn sáng, uống café hay thậm chí là một chuyến dã ngoại trọn ngày!

* Hồng Sơn yêu Brazil nhất vì lối chơi cống hiến đầy quyến rũ. Ở VCK World Cup năm nay, đội bóng áo vàng xanh chịu rất nhiều áp lực thành tích nên đã thi đấu thực dụng hơn, toan tính hơn với nhiều pha vào bóng quyết liệt ngoài mức cần thiết. Nhưng với Hồng Sơn, tình yêu Brazil không thể thay đổi, khi hình hài đội bóng dưới quyền Scolari cũng chỉ là nhất thời.

“Một vài trường hợp va chạm, vào bóng có phần quyết liệt của Brazil là do sự toan tính từ phía HLV Scolari. HLV này chỉ đạo chơi rắn vì đặt tính hiệu quả lên cao hơn so với các đời thuyền trưởng trước đó. Tất nhiên sự thay đổi tư duy của 1 vài cá nhân HLV hay cầu thủ không ảnh hưởng lớn tới hình hài 1 đội bóng. Vì thế mà tình yêu của Hồng Sơn với Brazil không thay đổi!”.

Xem clip chị Hải cổ vũ Đức sau khi ghi bàn vào lưới Pháp ở Tứ kết

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại