Cường Seven: Phút tỏa sáng muộn màn của thủ môn tài ba!

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Tự hào là một thủ môn cừ khôi, nhưng ngày Cường Seven phát hiện ra khả năng ấy cũng là khi anh rời xa sân bóng…

Chàng thủ môn dũng cảm, cừ khôi trong khung gỗ

Cường Seven đá bóng từ nhỏ, nên không lạ khi được chọn vào đội tuyển Phường thi đấu. Nhưng tại môi trường có nhiều tài năng này, đội bóng của cậu nhóc ngày nào thua nhiều hơn thắng. Bản thân Cường Seven cũng tự nhận thi đấu nhiều những không thực sự tiến bộ và xuất sắc. Cho đến một ngày…

“Mình nhớ hồi đó học cấp 3, các bạn trong trường vẫn thường đá bóng cá cược tiền với nhau. Đội mình đang thua 0-1, đột nhiên mình đòi xuống bắt thủ môn. Và trong lần đầu tiên ở khung gỗ này, Cường đã chơi rất hay. Mình không ngại va chạm nên các pha đối phương thoát xuống đều xông lên cản phá trước. Kết quả trận đó đội mình thắng ngược 3-2.

Các bạn thắng trận thì rất vui, đưa mình đi ăn uống rồi còn tặng cả áo cho nữa…”

Đáng lẽ ra, Cường và bóng đá đã sang một trang mới hứng khởi hơn sau trận đấu đó. Nhưng đáng tiếc đấy là thời điểm tình yêu túc cầu trong Cường Seven không còn nhiều, mà gần như đã dồn cả sang bóng rổ.

“Trước đó mình đã chơi bóng rổ một thời gian và thấy thích hơn. Thích bóng rổ vì quần áo đồng phục đẹp, rồi vì thích Mỹ nên cũng hay xem bóng rổ hơn, từ đó xao lãng dần bóng đá…”

Cho tới thời điểm hiện tại, Cường Seven không còn chơi bóng đá. Anh chàng chỉ còn mải mê với tập Gym, bơi, tập nhảy và chơi bóng rổ.

“Sáng nào mình cũng bơi ở bể trong khu SVĐ Long Biên để khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Ngoài ra thì mình cũng đang duy trì lịch tập Gym chăm chỉ để có sức khỏe và cơ thể mạnh mẽ. Chơi bóng rổ thì mình hay chui vào sâu trong sân ĐH Y…”

Cường Seven rất chăm tập Gym

Cường Seven rất chăm tập Gym

Tập võ từ nhỏ, đoạt 2 HCV

Cường Seven rất mê thể thao nên thực tế đã chơi rất nhiều thứ, không chỉ có bóng đá và bóng rổ. Từ lớp 7, chàng trai Long Biên đã học Taekwondo và đến lớp 9 thì đạt trình độ xuất sắc để đi thi đấu cấp quận.

“Ngày đó đi thi hội khỏe phù đổng giữa các quận, mình được HCV nội dung Quyền và Đối kháng. Học võ thì rất thích vì hợp và cảm thấy có sự tiến bộ chứ không như đá bóng. Song cũng do học võ mà sau này mình ít nhiều bị ảnh hưởng khi nhảy.

Các động tác võ cứng và ăn sâu vào tiềm thức khiến thời gian đầu mình nhảy như… múa quyền vậy. Phải mất 1 thời gian dài học nhảy kết hợp với tập Yoga, mình mới dẻo được để hòa mình vào giai điệu”.

Nhờ giỏi võ và khỏe mạnh nên anh chàng rất tự tin khi đóng các cảnh hành động

Nhờ giỏi võ và khỏe mạnh nên anh chàng rất tự tin khi đóng các cảnh hành động

Ở thời điểm hiện tại, quá trình chơi thể thao lâu năm giúp ích rất nhiều cho Cường Seven. Nhờ có sức khỏe tốt, chàng trai này có thể theo được những lịch diễn dài dằng dặc, với kín đặc các pha diễn võ thuật, cơ bắp.

Đi theo con đường ca hát 2 năm qua, thể thao cũng giúp Cường Seven có giọng và hơi khỏe khoắn hơn. Thế mới thấy, dù làm bất cứ nghề nghiệp nào, ở bất cứ độ tuổi nào thì thể dục thể thao là vô cùng quan trọng.

Xem clip Cường Seven nói về âm nhạc

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại