“Cuồng” bóng đá, The Men chung vui Đức trên đất Mỹ

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Hai thành viên Lê Hoàng và Tiến Dũng của ban nhạc The Men rất mê bóng đá nên dù đang bận rộn ở Mỹ lưu diễn, 2 anh chàng vẫn mải mê xem trận Chung kết.

Trong nhóm The Men, Lê Hoàng đặc biệt yêu thích bóng đá. Anh chia sẻ đã biết xem túc cầu từ khi mới lên 5 còn lên 9 đã thần tượng Maradona. Trong dịp World Cup này, Lê Hoàng từng có thời gian bị sốt nặng gần 1 tuần. Nhưng anh chàng vẫn uống thuốc giảm sốt để theo dõi trái bóng Brazuca lăn trên đất Brazil.

“Bất kỳ mùa giải World Cup nào, dù bận rộn đến đâu tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để theo dõi các trận đấu hay trong khuôn khổ giải đấu và năm nay cũng không ngoại lệ”, trích chia sẻ của Lê Hoàng với báo giới.

Những ngày qua, nhóm The Men tới Mỹ lưu diễn và quảng bá cho Single "Đừng Giận Anh Nữa". Lịch diễn của Lê Hoàng và Tiến Dũng trên xứ Cờ hoa dày đặc, với 2 ngày 10, 11/7 ở Seattle; 12, 13, 14, 15/7 ở Las Vegas; 16, 17, 18 ở Cali OC và 19, 20 ở Houston. Bận rộn là thế, nhưng với trận Chung kết World Cup giữa Đức vs Argentina, cả hai cũng không thể bỏ qua.

Lê Hoàng đang lưu diễn trên đất Mỹ

Lê Hoàng đang lưu diễn trên đất Mỹ

Trở lại với World Cup 2014, tình yêu của Lê Hoàng dành cho ĐT TBN. Nhưng đáng tiếc La Roja lại thất bại và bị loại quá sớm. Chính vì thế, anh chàng theo dõi Chung kết World Cup 2014 với tâm trạng rất thoải mái của một CĐV trung lập. Và tất nhiên chiến thắng của Đức khiến Lê Hoàng vô cùng hân hoan, dù Argentina là đất nước của thần tượng trong anh, Maradona!

Lê Hoàng từng có thời gian tập luyện chuyên nghiệp trong CLB Cảng Sài Gòn. Sau đó, anh vô tình gặp ca sĩ Tuấn Hưng trong một trận bóng phủi và được hướng theo con đường ca hát.

Để thỏa mãn tình yêu bóng đá, Lê Hoàng đã thành lập một CLB bóng phủi trùng tên ban nhạc The Men. Đội bóng của Lê Hoàng chủ yếu gồm các cựu cầu thủ futsal tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem Tú Dưa chia sẻ cảm nhận về World Cup 2014

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại