Vượt mặt Nissan và Honda, hãng xe Trung Quốc vẫn đau đầu vì 1 bài toán chưa lời giải

Bích Câu |

Sự tăng trưởng vượt bậc của hãng xe này đang khiến thị trường toàn cầu chao đảo.

Thời điểm hiện tại, BYD đang không ngừng khẳng định vị thế của mình trên thị trường ô tô toàn cầu. 

Theo thông tin từ Nikkei Asia, trong quý II năm 2024, doanh số bán hàng của BYD đã đạt 980.000 xe, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã giúp BYD leo lên vị trí thứ bảy trong danh sách các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, vượt qua những cái tên nổi tiếng như Honda và Nissan.

 - Ảnh 1.

Doanh số bán hàng quốc tế của BYD cũng ghi nhận sự bùng nổ, với con số lên tới 105.000 xe, gấp ba lần so với trước đó. Sự gia tăng này không chỉ đến từ nhu cầu trong nước mà còn từ sự hấp dẫn của các mẫu xe điện có giá cả hợp lý hơn so với sản phẩm của Honda và Nissan. Trong khi đó, vào quý II năm 2023, BYD chỉ đứng ở vị trí thứ mười.

Mặc dù BYD có những bước tiến mạnh mẽ, nhưng vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Toyota. Trong cùng thời gian, Toyota đã bán ra 2,63 triệu xe. Các hãng ô tô Mỹ như General Motors, Ford và Stellantis cũng duy trì thứ hạng cao hơn so với BYD.

Thêm vào đó, thị trường nội địa của BYD cũng không ngừng phát triển. Vào tháng 6 năm 2024, doanh số bán hàng trong nước của hãng đã tăng 35%. 

 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, BYD cũng đang đối mặt với những thách thức mới từ chính sách thuế nhập khẩu. Cụ thể, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc lên tới 100%. Tại Canada, chính phủ cũng đang xem xét các mức thuế tương tự, trong khi ở châu Âu, thuế nhập khẩu đã được điều chỉnh xuống còn 36,3%.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt này, BYD không phải là cái tên duy nhất có thành tích đáng kể. Một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác như Geely và Chery cũng đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện tại, Geely và Chery đã lọt vào danh sách 20 thương hiệu xe hơi bán chạy nhất thế giới. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại