*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lăng mộ của mẹ vua Khải Định nằm tại vùng đồng bằng thay vì nằm trên các vùng đồi núi. Vị trí này có liên quan đến một thuyết phong thủy thời xưa.
Trưng bày với chủ đề "Từ Musée Khải Định đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế" được tổ chức thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú khi được chiêm ngưỡng nhiều cổ vật quý từ thời vua Khải Định.
Lăng Vạn Vạn là nơi mai táng Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu, người vợ thứ hai của vua Đồng Khánh, mẹ đẻ vua Khải Định. Các lăng mộ khác thường được xây trên núi thì Lăng Vạn Vạn là lăng mộ hoàng tộc Nguyễn hiếm hoi nằm ở đồng bằng.
Hoàng thái hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam đã trải qua cuộc đời với nhiều điều ly kỳ song lắm nỗi buồn, đẫm nước mắt.
Bà Lê Thị Dinh - cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi. Qua những tấm ảnh còn lưu giữ theo thời gian do gia đình cung cấp và các nguồn tư liệu, người cung nữ có gốc gác con cháu Hoàng tộc này là người có nhan sắc, gương mặt phúc hậu...
Bà Lê Thị Dinh, cung nữ cuối cùng và là “cung nữ đặc biệt” của triều Nguyễn vừa qua đời tại Huế, hưởng thọ 102 tuổi. Trước đó, bà đã để lại di nguyện đầy cảm động cho con cháu.
Tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện còn lưu giữ, trưng bày long sàng của Khải Định - ông vua bị đánh giá là nhiều tai tiếng bậc nhất lịch sử triều Nguyễn.
Chớm đặt chân lên các bậc thềm đá dẫn vào dinh thự nhà Vương, một bức hoành nền đỏ chữ vàng rờ rỡ bốn chữ Biên Chính Khả Phong. Phải bắc ghế lên thì mới đọc được hai dòng lạc khoản phía bên trái và phải của bức hoành.
Dù ở tuổi 96 nhưng bà Công Tôn Nữ Trí Huệ vẫn kiên trì giữ và truyền bí quyết làm gối trái dựa cung đình - loại gối vua quan triều Nguyễn xưa thường sử dụng.
Ấn chương, một vật ít được quan tâm nghiên cứu lại hàm chứa nội dung lý thú khi tìm hiểu lịch sử và nền hành chính Đại Việt.
Hằng năm, cứ vào mồng 10 và 11 tháng Giêng Âm lịch, người dân khắp nơi lại về làng Phước Ấm (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để chung vui lễ hội Rước cộ Bà Chợ Được.
Nghệ nhân Lê Văn Kinh (85 tuổi) không chỉ được biết tới với việc giữ gìn nghề thêu tay truyền thống ở Huế mà còn nổi tiếng với bộ sư tập cổ vật "có một không hai". Từng có rất nhiều "tay" buôn đồ cổ tới trả giá cao nhưng ông nhất mực không bán.
Tâm điểm