Vừa được ân xá, cựu cố vấn mách nước giúp ông Trump tiếp tục làm Tổng thống

Vương Nam |

Chưa đầy một tuần sau khi được ân xá một cách đầy tranh cãi, cựu cố vấn này đã cảm ơn ông Trump bằng kế hoạch giúp ông tiếp tục nắm quyền Tổng thống Mỹ.

Ngày 23.12, Roger Stone – cựu cố vấn Nhà Trắng – cùng 19 cá nhân khác có liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, được Tổng thống Trump ân xá.

Ông Stone bị kết án 40 tháng tù với các cáo buộc khai man, cản trở người thi hành công vụ. Trước khi được ân xá hoàn toàn, ông Stone cũng được ông Trump giảm án.

Sau khi được ân xá, ông Stone đã tới gặp ông Trump để nói lời cảm ơn.

“Tôi đã gặp Tổng thống Trump để cảm ơn. Chính xác hơn là tôi đã tư vấn cách để giúp ông ấy bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt có đủ thẩm quyền để truy tố những kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc bầu cử bị đánh cắp và gian lận phiếu bầu”, ông Stone phát biểu.

Sau khi được ân xá, ông Stone xuất hiện trên kênh Fox News và ca ngợi ông Trump là “Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất kể từ thời Abraham Lincoln”.

“Nếu làm theo cách của tôi và phanh phui vụ gian lận bầu cử này, ông Trump sẽ tiếp tục là Tổng thống của chúng ta”, ông Stone tuyên bố.

“Tôi mắc nợ ông Trump rất nhiều và biết ơn thượng đế vì đã ban cho nước Mỹ một Tổng thống có sức mạnh, lòng can đảm như ông Trump. Tôi ở đây để nói rằng cuộc điều tra nhằm vào tôi và ông Trump là ‘săn phù thủy’. Nó hoàn toàn xuất phát từ động cơ chính trị”, ông Stone nói thêm.

Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công nhận kết quả bầu cử. Ông tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng cuộc chiến pháp lý nhằm thách thức kết quả bầu cử của đại cử tri đoàn.

Ông Trump cũng từng được cho là muốn bổ nhiệm một công tố viên chuyên điều tra Hunter – con trai ông Biden – và cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Bar – người vừa đệ đơn từ chức – cho rằng, điều này là không cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại