Vừa bị bắt, đao phủ khét tiếng của IS được thả với lý do không ngờ

Song Hy |

Tên đao phủ khét tiếng có biệt danh "Râu trắng" của IS được tự do chỉ vài phút sau khi bị bắt nhờ hối lộ các quan chức cảnh sát địa phương.

Ngày 28/12/2017, lực lượng an ninh Iraq tuyên bố bắt giữ Abu Omer, một trong những tay đao phủ khét tiếng nhất của IS tại thành phố Mosul, Iraq. Theo một số nguồn tin địa phương, gã đao phủ bị bắt giữ sau khi người dân tiết lộ nơi ẩn náu của y trong thành phố.

Tuy nhiên, Omer được thả ra chỉ vài phút sau khi bị bắt giữ nhờ lót tay cảnh sát 7.500 USD khoảng 170 triệu đồng.

"Tôi ở Mosul khi cảnh sát địa phương bắt giữ một người đàn ông, họ nói ông ta là thành viên của IS. Sau khi người này bị bắt, ông ta để lại một chiếc xe máy. Nhưng một giờ sau, chiếc xe máy không còn ở đó nữa. Chúng tôi hỏi thì họ nói ông ta được tự do 10 phút sau khi giao nộp 7,500 USD", đại diện nhà chức trách địa phương cho biết.

"Trong sự thất bại đáng kinh ngạc của hệ thống tư pháp Iraq, tay chỉ huy của IS bị bắt giữ nhưng được trả tự do chỉ vài phút sau đó nhờ số tiền hối lộ", tổ chức theo dõi nhân quyền Clarion Project viết trên trang web của mình.

Abu Omer là một trong những tay đao phủ khét tiếng nhất của IS. Hắn được cho là người từng thẳng tay ném những người đồng tính xuống từ mái nhà hoặc ném đá các tù nhân cho tới chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại