Vụ xe công an đâm xe quân đội: Phạm nhân tử vong mắc tội gì?

Hoàng Hải |

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, công an đã bàn giao thi thể phạm nhân tử vong trong vụ tai nạn ở địa bàn xã Pà Cò cho gia đình tổ chức mai táng.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, đoạn đi qua địa bàn xã Pà Cò, (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khi xe chuyên dụng chở phạm nhân của Công an tỉnh Hưng Yên đâm xe chở dầu của quân đội khiến 1 phạm nhân tử vong và 5 chiến sỹ Công an bị thương nặng, PV đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Đình Hào – Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Vụ xe công an đâm xe quân đội: Phạm nhân tử vong mắc tội gì? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thu L.)

Theo lời Đại tá Đỗ Đình Hào: Cả 5 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hưng Yên ngồi trên xe đều bị thương rất nặng và đã được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị ngay trong đêm 14/12.

"Rất may, cho tới thời điểm này, không có chiến sỹ nào bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có người bị gãy chân, gãy tay đến 8 vết.

Hiện tại, 1 chiến sỹ bị mất một phần ba chân chưa thể nối lại song không nguy hiểm đến tính mạng", Đại tá Hào thông tin.

Còn về phạm nhân tử vong trong vụ tai nạn, Đại tá Hào cho biết, phạm nhân này quê ở Gia Lộc, Hải Dương phạm tội làm giả con dấu của cơ quan và tổ chức.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

Trong sáng ngày hôm nay, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

Trao đổi với PV về hình phạt đối với phạm nhân tử vong trong vụ tai nạn trên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Thơm Anh) cho biết: Với tội danh làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức phạm nhân tử vong trong vụ tai nạn chiều qua có thể chịu mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Luật sư Thơm cũng cho biết thêm: Phạm nhân không may tử vong thì như hành khách tử vong trong việc bị tai nạn giao thông ở trên đường.

"Đối với việc này, chủ phương tiện, người nào gây tai nạn người đấy phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định của luật dân sự.

Ví dụ: Trường hợp người điều khiển xe công an có lỗi, đâm vào xe chở dầu của quân đội gây tai nạn làm chết và bị thương người khác thì người lái xe này phải chịu trách nhiệm theo điều 202 bộ luật hình sự", Luật sư Thơm nói.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại