Vũ trụ tràn ngập sóng hấp dẫn – khám phá mới nhất của các nhà khoa học

Hạnh Phúc |

Các nhà khoa học NASA ngày 29/6 công bố phát hiện mới cho thấy, sóng hấp dẫn - những gợn sóng trong cấu trúc không-thời gian từng được nhà khoa học Albert Einstein dự đoán hơn một thế kỷ trước, đang lan tỏa khắp vũ trụ ở tần số thấp.

Michele Vallisneri, chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA cho biết phát hiện mới lần đầu tiên tiết lộ một mặt chậm hơn của vũ trụ. Qua quá trình quan sát trong thời gian dài, các nhà khoa học phát hiện các sao xung (pulsar) - một nguồn bức xạ ngoài hành tinh có chu kì đều đặn, ở dạng phát xạ sóng vô tuyến ngắn dao động ổn định.

“Trong 15 năm qua, chúng tôi đã theo dõi cẩn thận 68 sao xung (pulsar) trên khắp thiên hà. Hầu hết những ngôi sao đã chết có các tia bức xạ dao động rất ổn định. Chúng tôi có thể thấy một số dao động trong tín hiệu và từ những dao động cho thấy vũ trụ đang chìm trong biển sóng hấp dẫn”, ông Vallisneri nói.

Vũ trụ tràn ngập sóng hấp dẫn – khám phá mới nhất của các nhà khoa học - Ảnh 1.

Vũ trụ tràn ngập sóng hấp dẫn. Ảnh minh họa: KT

Cũng theo tiến sỹ Vallisneri, sóng hấp dẫn dao động bao phủ vũ trụ trong nhiều năm và dường như bắt nguồn chủ yếu từ các cặp hố đen siêu lớn xoắn ốc với nhau trước khi hợp nhất.

“Với các quan sát mới, chúng ta có thể thấy một khía cạnh chậm hơn của vũ trụ. Những hố đen siêu lớn này tạo ra các sóng dao động cứ sau 5 đến 10 năm một lần. Vì vậy, đây là một cách mới để nhìn vào vũ trụ và từ đó chúng ta có thể tìm hiểu thêm về quần thể của những hố đen này - nếu chúng là hố đen - hoặc thậm chí để khám phá ra rằng nó có thể là một thứ gì đó khác so với những gì chúng ta đã biết”, ông Vallisneri cho biết thêm.

Trong vật lý học, sóng hấp dẫn là những dao động nhấp nhô bởi độ cong của cấu trúc không-thời gian thành các dạng sóng lan truyền ra bên ngoài từ sự thăng giáng các nguồn hấp dẫn (thay đổi theo thời gian) và những sóng này mang năng lượng dưới dạng bức xạ hấp dẫn. Nhà khoa học Einstein năm 1916 đã đề xuất sự tồn tại của sóng hấp dẫn như là kết quả tự nhiên của thuyết tương đối rộng mang tính đột phá của ông, thuyết này mô tả lực hấp dẫn là sự biến dạng của không gian và thời gian bởi vật chất.

Năm 1970, các nhà khoa học chỉ đưa ra được bằng chứng gián tiếp về sự tồn tại của sóng hấp dẫn, trước khi chính thức chứng minh được sự tồn tại của chúng vào năm 2016./.

theo VOV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên