Vụ thuốc ung thư giả: HĐXX kiến nghị làm rõ hành vi chi "hoa hồng" cho bác sỹ

Trang Anh |

Nguyên Tổng Giám đốc công ty VN Pharma đã bị tuyên 12 năm tù vì liên quan đến vụ án mua bán buôn lậu thuốc ung thư giả.

Tổng giám đốc VN Pharma lĩnh 12 năm tù

Sau 5 ngày xét xử (từ 21/8-25/8), hôm nay, TAND TPHCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.

Theo đó, các bị cáo bị tuyên mức án về tội buôn lậu như sau:

Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc VN Pharma: 12 năm tù.

Võ Mạnh Cường (giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C): 12 năm tù.

Nguyễn Trí Nhật (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma:5 năm tù.

Ngô Anh Quốc (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma): 4 năm tù. Phan Cẩm Loan (nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma): 3 năm 6 tháng tù. Lê Thị Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma): 3 năm tù.

3 bị cáo lĩnh án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức:

Bùi Ngọc Duy - nguyên trưởng phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma: 1 năm 6 tháng tù.

Phạm Anh Kiệt - Tổng giám đốc công ty Dược Sapharco: 2 năm tù treo. Hoàng Văn Thông (dược sĩ): 2 năm tù treo.

HĐXX cho biết TAND TP.HCM sẽ tiếp tục kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền làm rõ hành vi của một số cá nhân có liên quan trong vụ án này với vai trò giúp sức các bị cáo buôn lậu.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Bộ Công an, Viện KSND tối cao làm rõ hành vi chi "hoa hồng" cho các bác sĩ tại nhiều bệnh viện lên tới 7,5 tỷ đồng và các cán bộ Cục quản lý dược Bộ y tế nếu có hành vi sai phạm thì xử lý theo quy định.

Tòa nhận định bị cáo Hùng biết rõ nguồn gốc, xuất xứ không đạt chuẩn vẫn nhập thuốc về bán, VKS truy tố bị cáo là có căn cứ.

Vụ thuốc ung thư giả: HĐXX kiến nghị làm rõ hành vi chi hoa hồng cho bác sỹ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Trong 5 ngày xét xử vừa qua, các bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo công ty VN Pharma cho rằng mình chỉ có sai sót chứ không có ý thức nhập lậu lô thuốc H-Capita chữa ung thư kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - nguyên tổng giám đốc VN Pharma khẳng định: "Đó không phải là thuốc giả mà chỉ mua trúng lô hàng không đúng nguồn gốc", báo Tuổi trẻ trích dẫn.

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Đình Hưng, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Hùng cho rằng thân chủ của mình chỉ giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường còn "Công ty Cổ phần VN Pharma và bị cáo Hùng chính là nạn nhân của thời buổi kinh tế vượt qua biên giới".

Về phía Hùng, bị cáo khẳng định: "Công ty Cổ phần VN Pharma có mục đích làm ăn đàng hoàng. Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì không cần lợi nhuận để phục vụ cho nền y tế", trang Zing trích dẫn lời khai.

Vụ thuốc ung thư giả: HĐXX kiến nghị làm rõ hành vi chi hoa hồng cho bác sỹ - Ảnh 2.

Bị cáo Hùng và Cường (áo sọc) nghe VKS luận tội (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Luật sư nói kết luận của Hội đồng giám định không có căn cứ

Luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho Võ Mạnh Cường thì nêu ý kiến tại tòa rằng thân chủ của ông hoàn toàn không biết giấy chứng nhận là giả. Trang Zing.vn đưa lời luật sư này khẳng định "Rõ ràng hành vi mua bán H-Capita giữa Cường và Hùng chỉ diễn ra sau khi bộ Y tế cấp phép, nên về mặt thủ tục pháp lý thì 9.300 hộp thuốc này được coi là hợp pháp".

Luật sư Hoài cho rằng kết luận của Hội đồng giám định về thuốc H-Capita là "thuốc kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người" là không có căn cứ.

Giải thích vấn đề này, luật sư Hoài cho rằng, căn cứ vào các tài liệu chuyên môn được thế giới đang áp dụng thì hoạt chất Capecitabine có tác dụng làm chậm hoặc ngừng sự tăng trưởng tế bào ung thư và làm giảm kích thước khối u, được dùng để điều trị một số loại bệnh ung thư như ung thư đại tràng, ung thư trực tràng, ung thư vú.

Các bị cáo và luật sư đều đưa ra những tranh luận xung quanh vấn đề lô thuốc chữa ung thư 9300 hộp H-Capita có phải là thuốc giả hay không?

Bên cạnh đó, tại phiên tòa các bị cáo cũng có lời khai rằng chi tiền "hoa hồng" cho các bác sĩ tại nhiều bệnh viện lên tới 7,5 tỷ đồng để được bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời PV báo Pháp luật TPHCM rằng "Sẽ xử lý nghiêm, nếu chỉ rõ địa chỉ".

Từ năm 2013, Cường mua thuốc H-Capita (thuốc chữa bệnh ung thư) từ một người nước ngoài tên Raymundo - giám đốc công ty Helix Canada với giá 18 USD/hộp. Sau đó, Công ty Cổ phần VN Pharma nhập 9.300 hộp thuốc nhãn hiệu trên từ Cường với giá 27 USD/hộp.

Hùng thuê dược sỹ Thông viết hồ sơ thuốc H-Capita rồi chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ nhập khẩu, chứng từ thanh toán tiền nhập khẩu trái phép 9.300 hộp thuốc H-Capita.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến năm 2014, Hùng còn làm giả hợp đồng mua bán thuốc với Công ty Austin Hồng Công để làm thủ tục nhập khẩu một số lô thuốc với trị giá hàng buôn lậu hơn 5 tỷ đồng.

“Hoa hồng” cho Bác sĩ và bí mật đằng sau những đơn thuốc (Nguồn: VTC14)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại