Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Người thân cân nhắc trưng cầu pháp y

ANH ĐỨC |

Đến thời điểm hiện tại, phía Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân, Công an huyện này cũng đã về làm việc với gia đình. Tuy nhiên gia đình vẫn chưa hề nhận được một báo cáo chính thức nào từ phía bệnh viện. Hiện gia đình đang cân nhắc đến việc trưng cầu giám định pháp y, khai quật tử thi để làm rõ.

Vào chiều qua (4.7), ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ đã về gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tình, anh Nguyễn Sỹ Chiến tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc để động viên, thăm hỏi và gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Tại đây gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tình đã từ chối lời xin lỗi, đồng thời mong muốn có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Người thân cân nhắc trưng cầu pháp y - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ảnh: A.Đ

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan có câu trả lời rõ ràng, chính xác trước vụ việc để người làm sai phải chịu trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho những trường hợp phía sau", người thân gia đình sản phụ cho hay.

Còn Ông Nguyễn Sỹ Quyết (49 tuổi, anh rể sản phụ Tình), thông tin với PV, đến thời điểm hiện tại phía gia đình chưa nhận được một báo cáo chính thức nào từ phía Sở Y tế Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ liên quan đến cái chết của cháu mình.

Ông Quyết cho hay: “Chúng tôi chỉ mới biết thông tin qua báo chí phản ánh về những phát ngôn của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ và Sở Y tế, gia đình chưa hề nhận được báo cáo gì khác".

Trong báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Tĩnh gửi Bộ Y tế liên quan đến việc cháu bé chết với vết đứt ở cổ sau sinh nêu rõ, thai nhi đã chết lưu trên 7 ngày.

Trong khi, Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ lại có báo cáo gửi Sở Y tế với kết quả thai nhi 35 tuần tuổi bị chết lưu trên 3 ngày.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cho hay: “Các bác sĩ nhận định thai nhi đã bị chết lưu trên 3 ngày, còn Sở Y tế thì có thể họ qua hình ảnh cùng với chuyên môn và hỏi những người đầu ngành thì họ có thể kết luận thai chết lưu 7 ngày.

Chuyện cũng không ai muốn đưa cả, mong anh em báo chí thông cảm, giúp đỡ bệnh viện”, ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ nói.

Chúng tôi yêu cầu phía Bệnh viện cung cấp báo cáo của bệnh viện gửi Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện cho biết thông tin này đã được lãnh đạo Sở yêu cầu không cung cấp thêm cho báo chí mà chỉ được xem qua.

Tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh, chúng tôi nhận được câu trả lời bận họp và hẹn lịch làm việc vào lần sau.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Người thân cân nhắc trưng cầu pháp y - Ảnh 3.

Khoa sản Bênh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nơi sản phụ Nguyễn Thị Tình nhập viện chờ sinh. Ảnh: A.Đ

Liên quan đến vụ việc, phía người nhà mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc và mong phía cá nhân, tập thể liên quan có câu trả lời rõ ràng, chính xác trước vụ việc để người làm sai phải chịu trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho những trường hợp phía sau.

“Chúng tôi đang cân nhắc đến trường hợp phải khai quật tử thi cháu để khám nghiệm, làm rõ điều nghi vấn nhưng trước mắt phải chăm sóc sức khỏe mẹ cháu (sản phụ Tình) rồi tính tiếp”, người thân sản phụ Tình cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại