Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là tên lửa siêu thanh

Phạm Hà |

Ngày 6/1, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA thông báo, Triều Tiên vừa thử thành công tên lửa siêu thanh trong tuần này và đã nhằm trúng một mục tiêu.

Thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên truyền hình Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/Getty)

Thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên truyền hình Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/Getty)

Đây là vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 10 vừa qua, vấp phải sự chỉ trích của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Triều Tiên lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh vào tháng 9/2021, tham gia cuộc chạy đua do các cường quốc quân sự đứng đầu nhằm triển khai hệ thống vũ khí tiên tiến.

Tuyên bố của KCNA nhấn mạnh, những thành công liên tiếp trong các vụ phóng thử trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh có ý nghĩa chiến lược, nhằm đẩy nhanh nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng vũ trang chiến lược của Triều Tiên.

Trong cuộc thử nghiệm mới nhất, "đầu đạn siêu thanh" đã tách ra khỏi tên lửa đẩy và di chuyển theo chiều ngang 120 km trước khi "bắn trúng" mục tiêu cách đó 700 km.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/1 cho biết, vụ thử vi phạm nhiều Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại