Vụ núi lửa phun trào ở CHDC Congo: Thương vong và thiệt hại tiếp tục tăng cao

Phương Anh |

Tính đến thời điểm này, ít nhất 31 người chết, hàng trăm người trong đó có hơn 170 trẻ em được cho là mất tích, sau thảm họa núi lửa phun trào tại Cộng hòa Dân chủ Congo cuối tuần qua.

Khoảng 1.000 ngôi nhà bị phá hủy do núi lửa phun trào. Ảnh: BBC

Khoảng 1.000 ngôi nhà bị phá hủy do núi lửa phun trào. Ảnh: BBC

Số liệu này vừa được Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) công bố trong báo cáo cập nhật tình hình đầu tiên về thảm họa núi lửa Nyiragongo phun trào gần thành phố Goma hôm 22/5.

Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính khoảng 20.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa do ảnh hưởng của núi lửa hoạt động. Những dòng dung nham nóng chảy đã tàn phá 3 ngôi làng cùng một khu phố ở thành phố Goma. Sân bay ở thành phố Goma cũng như sân bay ở gần tỉnh Kivu đã đóng cửa, khiến Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc lo ngại, sẽ làm gián đoạn nguồn cung viện trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Khoảng 1.000 ngôi nhà bị phá hủy. Trong khi đó, nham thạch núi lửa cũng chặn tuyến đường huyết mạch nối liền Goma-Rutshuru cung cấp nhu yếu phẩm cho thành phố Goma, làm cản trở công tác cứu nạn. Khoảng 500.000 người sống quanh khu vực núi lửa phun trào hiện không có điện, nước để sử dụng. Hàng trăm trận dư chấn mạnh đã xảy ra sau khi núi lửa phun trào. Viện nghiên cứu núi lửa Goma cảnh báo có thể sẽ có nhiều thiệt hại hơn ngay cả khi các cơn dư chấn đang giảm dần./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại