Vụ nổ súng thanh toán nhau: Hai người ra đầu thú

LÊ TRUNG |

Lê Văn Nghĩa (25 tuổi, Nghĩa “nhớp”) và Doãn Việt Quang (25 tuổi) cùng ở xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) đã ra đầu thú sau khi gâu án.

Thiếu tá Mai Thanh Tâm - phó trưởng công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết qua vận động của lực lượng công an, hai đối tượng trong vụ dùng súng thanh toán nhau của hai băng nhóm ở Đại Lộc đêm 5-4 đã ra đầu thú.

Theo đó, Nghĩa “nhớp” đầu thú vào tối 8-4 và Doãn Việt Quang đầu thú sáng 9-4.

Cả hai khai nhận mình thuộc nhóm do Đinh Thanh Vinh (38 tuổi) cầm đầu đã tham gia vào vụ bắn, chém nhau làm 1 người chết, hai người bị thương. Hiện Vinh đã trốn khỏi địa phương.

“Công an đang tích cực điều tra, vận động các đối tượng ra đầu thú. Hiện chúng tôi đang lấy lời khai đối tượng để phục vụ công tác điều tra”- thiếu tá Tâm nói.

Như Tuổi Trẻ đã đưa, khoảng 23g ngày 5-4, tại thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa xảy ra vụ ẩu đả và nổ súng.

Qua thông tin ban đầu của công an xã Đại Nghĩa, do mâu thuẫn từ trước nên nhóm do Đinh Thanh Vinh cầm đầu với nhóm do Hạ Ngọc Vi, 28 tuổi, trú tại Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc cầm đầu đã dùng hung khí thanh toán lẫn nhau.

Trong quá trình ẩu đả, nhóm của Vinh đã nổ súng làm chết Lê Tấn Tú, 24 tuổi, tức Tú Rồng, trú tại thị trấn Ái Nghĩa và Hạ Ngọc Vi, Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, trú tại thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại