Vụ nhóm người đi ô tô đá gục chủ nhà: Vì chuyện 1 mảnh đất bán cho 2 người?

Ngọc Tú |

Mâu thuẫn chuyện 1 mảnh đất bán cho 2 người nên nhóm người đi ô tô đến để nói chuyện. Hai người trong nhóm sau đó đã đá vào mặt chủ nhà khiến nạn nhân gục xuống.

Ông Ng. bị 2 người đàn ông đá thẳng vào mặt, đầu.

Ông Ng. bị 2 người đàn ông đá thẳng vào mặt, đầu.

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã vào cuộc điều tra và triệu tập 2 người lên cơ quan công an để điều tra làm rõ về hành vi đánh một người đàn ông ngay trước cửa nhà xảy ra tại xã Giai Xuân 1 tuần trước.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ, bước đầu qua xác minh làm rõ thì giữa 2 bên có xảy ra mâu thuẫn chuyện mua bán đất đai nên xảy ra việc đánh người. Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Một cán bộ Công an xã Giai Xuân cho biết, nạn nhân trong vụ việc là ông Hồ Văn Ng. (51 tuổi, trú xã Giai Xuân, Tân Kỳ). Nhóm 5 người đi ô tô đến đánh ông Ng. cũng là người trú trên địa bàn xã.

Vụ nhóm người đi ô tô đá gục chủ nhà: Vì chuyện 1 mảnh đất bán cho 2 người? - Ảnh 1.

Ông Ng. nằm ngửa bất tỉnh trước cửa nhà.

Bước đầu nguyên nhân được xác định giữa 2 bên có mâu thuẫn đất đai. Theo đó, thời gian trước ông Ng. có một mảnh đất và làm thủ tục bán cho một người trong nhóm 5 người đi ô tô. Ông Ng. đã nhận tiền cọc và làm thủ tục giấy tờ mua bán.

Tuy nhiên ông Ng. sau đó "lật kèo", tiếp tục bán mảnh đất trên cho một người khác.

Khoảng 17h56' chiều 13/4, nhóm 5 người đàn ông đi ô tô bán tải đến nhà ông Ng. để nói chuyện về vấn đề này. Quá trình nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Quá bức xúc, 2 trong số 5 người trên đã đá 3 phát thẳng vào mặt và đầu ông Ng. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi đá ông Ng. bất tỉnh, nhóm người này lên xe rời khỏi hiện trường. Người thân ông Ng. sau đó đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong nhà ghi lại. Người thân đã chia sẻ đoạn video này lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại