Vụ kiện của Texas: "Chiến binh" được ông Trump nhờ cậy đã nhiều lần tranh luận trước Tòa án Tối cao

Hồng Anh |

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1/3 số tiểu bang của Mỹ đã tuyên bố ủng hộ thách thức pháp lý của bang Texas tại Tòa án Tối cao.

Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ Cruz. Ảnh: Getty

Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ Cruz. Ảnh: Getty

Báo New York Times (NYT) đưa tin hôm 9/12 cho biết đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Thượng nghị sĩ Ted Cruz (đảng Cộng hòa) đại diện cho bang Texas tranh luận về vụ kiện nhằm hủy bỏ kết quả bầu cử của 4 bang chiến trường, nếu như Tòa án Tối cao đồng ý xét xử.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ tham gia vào vụ kiện của Texas, nhưng không nêu rõ chi tiết về kế hoạch này: "Chúng tôi sẽ THAM GIA vào vụ kiện của Texas (và rất nhiều tiểu bang khác). Vụ này lớn đấy. Đất nước của chúng ta cần một chiến thắng!" - ông Trump tuyên bố trên Twitter.

NYT trích dẫn nguồn tin nắm rõ nội dung cuộc trao đổi của Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ Cruz cho biết ông Cruz đã đồng ý với lời đề nghị nói trên.

Trước khi trở thành Thượng nghị sĩ vào năm 2013, ông Ted Cruz từng là một luật sư, phó Tổng Chưởng lý bang Texas (2003 - 2008) và sau đó trở thành Tổng Chưởng lý gốc Tây Ban Nha đầu tiên và giữ chức vụ này lâu nhất trong lịch sử bang Texas.

Ông Cruz từng đại diện cho bang Texas tranh luận trước Tòa án Tối cao 9 lần - chủ yếu trong vai trò Tổng công tố bang - trước khi giành được ghế trong Thượng viện năm 2013.

Lời kêu gọi của ông Trump là nỗ lực mới nhất trong cuộc chiến pháp lý nhằm đảo ngược kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Phía ông Trump và các đồng minh đã tung ra hàng loạt các cáo buộc gian lận bầu cử và đệ trình hàng loạt đơn kiện, tuy nhiên nhiều vụ kiện trong số đó đã bị các thẩm phán bác bỏ - bao gồm các thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm.

Vụ kiện của Texas: Chiến binh được ông Trump nhờ cậy đã nhiều lần tranh luận trước Tòa án Tối cao - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Ảnh: NYT

18 bang ủng hộ vụ kiện của Texas

Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton (đảng Cộng hòa) là người đã đệ trình đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao, trong đó cáo buộc 4 bang Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Georgia - các bang xác nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng - đã có hành động vi hiến khi "tự ý thay đổi quy tắc bầu cử và thủ tục kiểm phiếu".

Qua đó, phía nguyên đơn đã kêu gọi Tòa án Tối cao hủy kết quả bầu cử của 4 bang này, hoãn phiên bỏ phiếu của cử tri đoàn dự kiến tổ chức vào ngày 14/12 tới và cho phép cơ quan lập pháp của các bang bị kiện chỉ định đại cử tri tham gia phiên họp này.

Thách thức pháp lý của Texas đã nhận được sự ủng hộ của hơn 1/3 số tiểu bang trên toàn nước Mỹ, bao gồm 17 bang (*) tham gia theo hình thức của bên thứ ba do Missouri dẫn đầu - thông qua một bản đóng góp ý kiến chung (amicus brief), và bang Arizona thông qua một văn bản riêng.

(*17 bang này bao gồm Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah và West Virginia.)

Tòa án Tối cao đã phản hồi về đơn kiện của bang Texas và yêu cầu 4 bị đơn phúc đáp trước thời hạn trưa thứ 5 (10/12 - giờ Mỹ).

Kể từ sau khi các hãng truyền thông lớn của Mỹ đồng loạt xướng tên ông Biden là tân tổng thống đắc cử, Tổng thống Trump vẫn kiên quyết chưa thừa nhận thua cuộc và khẳng định sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý đến cùng nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại