*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển hệ thống dẫn đường dựa trên sao, giúp phương tiện siêu vượt âm duy trì định hướng khi mất tín hiệu vệ tinh.
Tốc độ trên Mach 5, khả năng cơ động khó lường và gần như không thể đánh chặn, vũ khí siêu vượt âm đang là tâm điểm của cuộc cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang tập trung phát triển các hệ thống vũ khí siêu vượt âm mới, tăng cường khả năng răn đe chiến lược.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển vật liệu gốm carbide mới chịu nhiệt 3.600 độ C, vượt giới hạn hiện tại của công nghệ bay siêu vượt âm.
Các tuyên bố mới nhất của Mỹ và Nga về những bước tiến vượt bậc trong phát triển vũ khí siêu vượt âm đã hâm nóng cuộc đua giữa các cường quốc nhằm làm chủ công nghệ vũ khí tiên tiến này.
Lầu Năm Góc ngày 27/9 thông báo Mỹ đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí siêu vượt âm có tốc độ vượt quá Mach 5. Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm thành công loại vũ khí này kể từ năm 2013.
Những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ phải đối mặt với thử thách vào cuối năm nay, khi New Delhi chuẩn bị nhận S-400, một hệ thống phòng không do Nga sản xuất mà Mỹ đã trừng phạt các nước khác vì mua chúng.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng kết nối các vũ khí siêu vượt âm thành một nhóm thiết bị thông minh để phối hợp tấn công theo kiểu bầy đan. Những nhóm vũ khí như vậy sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với những tên lửa riêng lẻ, nhân lên sức mạnh của các loại vũ khí tốc độ cao.
Sau đại hội lần thứ tám của Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó cam kết cải thiện khả năng răn đe của đất nước chống lại 'kẻ thù lớn nhất' là Mỹ, nước này đã tổ chức một cuộc diễu hành quân sự nhỏ vào ngày 14 tháng 1, nơi hai loại tên lửa đạn đạo mới ra mắt công chúng.
Sau khi được đưa vào biên chế trong Không quân Nga vào tháng 12 năm 2020, tiêm kích Su-57 đã được triển khai tại Quân khu phía Nam và được giao nhiệm vụ thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm.
Lực lượng không quân Nga đang xây dựng một phi đội tấn công siêu vượt âm ở khu vực phía bắc nước Nga, theo bài của tạp chí Forbes.
Tổng thống Donald Trump mới đây tố Nga “ăn cắp” công nghệ vũ khí siêu vượt âm của Mỹ từ thời Tổng thống Barack Obama. Đáp lại, “cha đẻ” tên lửa siêu vượt âm Avangard Nga khẳng định Moscow phát triển vũ khí siêu vượt âm từ khi ông Obama còn đang đi học.
Tâm điểm