Hệ thống phóng loạt Tornado-S.
Ưu điểm của vũ khí mới
Theo RIA, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 ở Saudi Arabia vào tháng 2/2026. Quá trình phát triển pháo bắt đầu vào năm 2022.
Sarma ra đời trong bối cảnh các hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng Smerch và Tornado-S hiện tại được cho là không hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
Các hệ thống này sở hữu hỏa lực rất mạnh với 12 quả rocket 300mm với nhiều chủng loại khác nhau từ rocket nổ mạnh phân mảnh đến rocket chùm và rocket nhiệt áp.
Tuy nhiên, trọng lượng khi sẵn sàng chiến đấu của chúng vượt quá 40 tấn, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cơ động và vượt địa hình, và do đó ảnh hưởng đến khả năng sống sót.
Một loạt đạn từ hệ thống MLRS có thể được nhìn thấy từ trên không ở khoảng cách hàng chục km. Điều quan trọng đối với người vận hành pháo phản lực tại thời điểm này là di chuyển càng xa càng tốt.
Tất cả điều này đã được tính đến khi phát triển hệ thống Sarma. Vũ khí này được gắn trên khung gầm KamAZ-63501 dẫn động bốn bánh 8x8 với cabin bọc thép. Thay vì 12 ống phóng như trên Smerch và Tornado-S, Sarma chỉ có 6 ống, giúp giảm đáng kể trọng lượng và kích thước.
Thời gian chuẩn bị và phóng khoảng 3 phút, và một loạt 6 tên lửa mất khoảng 18 giây. Dữ liệu công khai cho thấy một loạt phóng đầy đủ mất 40 giây đối với Tornado-S, trong khi Smerch tiêu chuẩn mất 38 giây.
Như vậy, Sarma không vượt trội hơn các hệ thống cũ hơn về số lượng tên lửa mỗi loạt, nhưng nó tiêu hao lượng đạn dược ít hơn và có khả năng thay đổi vị trí nhanh hơn.
Ưu điểm thứ hai là trọng lượng. Một hệ thống Sarma được trang bị đầy đủ nặng không quá 28 tấn. Không nhẹ bằng HIMARS 16 tấn, nhưng không nặng bằng Smerch 40 tấn. Đồng thời, hệ thống MLRS của Nga có khả năng đạt tốc độ trên đường bộ lên đến 95km/h.
Thứ ba, mức độ tiêu chuẩn hóa cao. Theo dữ liệu đã công bố, Sarma có thể sử dụng cả đạn không điều khiển Smerch 300mm và đạn điều khiển 9M544 và 9M549 được sử dụng bởi Tornado-S.
Điều này đơn giản hóa quá trình mua sắm và cho phép hệ thống mới được đưa vào sử dụng mà không cần cơ sở hạ tầng sản xuất và lưu trữ đạn dược hoàn toàn riêng biệt.
Cuối cùng, hệ thống này tập trung vào khả năng triển khai chính xác. Khi bắn các quả đạn dẫn đường, hệ thống có khả năng tấn công các sở chỉ huy riêng lẻ, các thiết bị radar, vị trí pháo binh, kho chứa và các mục tiêu quan trọng khác.
Về mặt này, Sarma gần với khái niệm pháo phản lực cơ động cao hơn là hệ thống MLRS cổ điển, được thiết kế chủ yếu để bắn vào khu vực tập trung.
Sinh ra trong chiến tranh
Lực lượng vũ trang Nga đã nhận được hệ thống pháo binh hạng nhẹ nhưng mạnh mẽ, cơ động và có độ chính xác cao, phục vụ nhiều nhiệm vụ từ việc tấn công chính xác các mục tiêu phía sau chiến tuyến của địch đến việc phản công pháo binh ở chiều sâu tác chiến.
Tên lửa 9M542 dẫn đường bằng GLONASS có tầm bắn 120km, quá đủ cho mục đích này. Hơn nữa, hệ thống Sarma còn có loại đạn đặc biệt có thể được phóng qua ống phóng tên lửa, đó là máy bay không người lái (UAV) chuyên trinh sát và điều chỉnh hỏa lực.
Trong một số trường hợp, kíp vận hành hệ thống MLRS có thể hoạt động tự động, không cần dựa vào sự chỉ định mục tiêu từ bên ngoài.
Nhiệm vụ chính của Sarma trong khu vực tác chiến đặc biệt (SVO) là săn lùng các kíp lái UAV của địch. Sức mạnh của tên lửa 300mm đủ để san bằng một hầm trú ẩn kiên cố.
Việc tiêu diệt các kíp lái UAV của địch là điều cần thiết để đảm bảo an toàn tương đối cho bộ binh tấn công của phía Nga trong cuộc tấn công.
Được biết, Nga hiện cũng đang nghiên cứu trang thiết bị và chiến thuật của đối phương tại SVO, hiện đại hóa quân đội để đối phó với các mối đe dọa mới.
Hệ thống phóng loạt Sarma là kết quả của bốn năm kinh nghiệm trong các cuộc xung đột vũ trang cường độ cao. Và nếu một cuộc đụng độ quy mô lớn với NATO thực sự xảy ra, nhiều hệ thống như vậy sẽ cần thiết.