Vũ khí bí mật hủy diệt của Palestine sôi sục tấn công F-35 của Israel

Vũ Thu Hương |

Lâu nay các lực lượng của phong trào Hamas được cho là không có hệ thống phòng không. Tuy nhiên, điều này đã được thực tế chứng minh là không đúng.

Thông tin về một cuộc tấn công của hệ thống phòng không Palestine vào máy bay F-35 của Israel đã có xác nhận đầu tiên.

Khoảng một tuần trước, hãng thông tấn Avia.pro đưa tin, trong đợt không kích tiếp theo của máy bay chiến đấu Israel vào Dải Gaza, một máy bay chiến đấu F-35 đã bị hệ thống tên lửa phòng không bắn trúng.

Ban đầu, thông tin này không được xác nhận, vì lâu nay các lực lượng của phong trào Hamas được cho là không có phương tiện hủy diệt nào như vậy (ngoại trừ MANPADS).

Tuy nhiên, mới đây người ta đã xác nhận rằng người Palestine thực sự có phòng không tầm ngắn. Và vũ khí này đã tấn công máy bay Israel.

Hệ thống phòng không này tương tự như những loại đã bị các cuộc không kích của Israel phá hủy trong một loạt các cuộc tấn công khác vào Dải Gaza.

Theo dữ liệu do quân đội Israel cung cấp, kết quả của cuộc không kích, không chỉ các bệ phóng bị phá hủy mà cả hệ thống phòng không của đối phương cũng bị máy bay và trực thăng Israel tấn công. Rõ ràng đúng như tuyên bố của đại diện Hamas, hệ thống phòng không của lực lượng này đã khai hỏa nhắm vào F-35 của Israel.

“Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Israel đã khởi động một số lượng lớn các bệ phóng đa nòng để bảo vệ bao phủ khắp lãnh thổ Israel cũng như nhắm đến các cơ sở phòng không của tổ chức khủng bố Hamas", thông điệp của Israel cho biết.

Cả hai bên đều nhận chiến thắng

Vũ khí bí mật hủy diệt của Palestine sôi sục tấn công F-35 của Israel - Ảnh 2.

Sau hơn 10 ngày chiến đấu khốc liệt, hôm nay, một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine đã bắt đầu có hiệu lực. Hamas cảnh báo rằng họ vẫn có thể tấn công trở lại và yêu cầu Israel chấm dứt bạo lực ở Jerusalem và giải quyết những thiệt hại ở dải Gaza sau cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong nhiều năm.

Dù con số thương vong về người và thiệt hại tài sản rất lớn, nhưng người Palestine hôm nay đã rất vui mừng trước thỏa thuận ngừng bắn này.

Cả hai bên cho biết họ sẵn sàng trả đũa bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào của bên kia. Ai Cập cho biết họ sẽ cử hai phái đoàn tới giám sát lệnh ngừng bắn.

Giới chức y tế Gaza cho biết 232 người Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích. Israel cho biết họ đã tiêu diệt ít nhất 160 chiến binh.

Lực lượng Hamas coi cuộc giao tranh như một cuộc kháng cự thành công trước một kẻ thù mạnh hơn về mặt quân sự và kinh tế.

"Đúng là trận chiến kết thúc ngày hôm nay nhưng (Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu) và cả thế giới nên biết rằng bàn tay của chúng tôi liền kề họng súng và chúng tôi sẽ tiếp tục khả năng theo đuổi cuộc kháng chiến này", Ezzat El-Reshiq, một quan chức cấp cao Hamas cho biết.

Điều đặc biệt, cả Israel và lực lượng Hamas đều cùng tuyên bố chiến thắng, dù lệnh ngừng bắn này về bản chất đưa tình hình tại khu vực trở về như trước khi xung đột xảy ra.

Israel thông báo sẽ cho phép hàng hóa vào Dải Gaza từ ngày 21/5, trong khi Hamas gây áp lực buộc các nhóm dân quân Palestine khác ở khu vực này tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Dẫu vậy, Khalil al-Hayya, một trong những thủ lĩnh cao cấp của Hamas, tuyên bố trước hàng nghìn người Palestine đang tràn ra đường phố Gaza ăn mừng lệnh ngừng bắn rằng "đây là niềm vui chiến thắng".

Trong khi đó, các quan chức quốc phòng Israel cho biết họ "hài lòng với kết quả" sau 11 ngày giao tranh và "đã đạt được mục tiêu" trong chiến dịch tấn công Dải Gaza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại