Vụ em giết anh họ rồi phi tang: Mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến án mạng

Ngọc Tú |

Vì mâu thuẫn tiền bạc, Kế đã bắt xe đi từ Hà Nội về nhà anh họ rồi ra tay sát hại anh mình. Kế sau đó còn dùng dao cứa cổ người tình của anh họ nhưng bất thành.

Ngày 27/5, Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi "Giết người".

Công an thông tin, trước đó vào sáng 12/5, Kế bắt xe từ Hà Nội về Nghệ An tìm đến nhà anh họ mình là ông Hồ Đăng Hội (SN 1969) để giải quyết mâu thuẫn chuyện tiền bạc vay mượn trước đó.

Khi về nhà, ông Hội dùng xe máy chở Kế đi vài vòng trên đường làng. Người dân thấy Kế luôn mang theo balo và chiếc khẩu trang bịt kín mặt.

Vụ em giết anh họ rồi phi tang: Mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến án mạng - Ảnh 1.

Căn nhà bà Hảo nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 9h30 cùng ngày, ông Hội nổ máy để tiếp tục chở Kế từ nhà đi. Tuy nhiên, từ phía sau Kế tiến đến dùng con dao rọc giấy cứa một phát mạnh khiến anh họ mình đứt cổ, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Kế dùng đống cây ngô và bạt phủ lên để phi tang thi thể. Kế sau đó đi bộ tìm đến nhà bà Hồ Thị Hảo (người tình của ông Hội) cách đó gần 1km. Tại đây, Kế nói chuyện về tiền bạc vay mượn trước đó. Khi bà Hảo quay lưng lại rót nước thì bị Kế cầm con dao rọc giấy tiến đến cứa cổ.

Bà Hảo chống cự nhưng tiếp tục bị Kế cầm dao đâm vào cổ. Khi bà Hảo hô hoán và bỏ chạy thì người dân xung quanh ập đến bắt giữ Kế. Kế bị người dân đánh đập nhưng đối tượng giả vờ ngất xỉu nên người dân đã báo công an và đưa cả 2 người đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại bệnh viện, bà Hảo bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết cắt, đâm ở cổ. Riêng Kế do giả vờ ngất nên không bị thương.

Kiểm tra ba lô mà Kế mang theo, công an phát hiện trong đó có một số vật dụng và một gói thuốc diệt cỏ bọc trong khăn. Công an nhận định, có thể Kế đã xác định sau khi gây án với 2 nạn nhân thì sẽ dùng thuốc diệt cỏ để tự sát.

Khám nhà ông Hội, công an phát hiện một tờ giấy có nội dung anh trai bà Hảo bán đất giá trị 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên công an nhận định có thể đây là giấy giả của ông Hội viết ra để mục đích giải quyết chuyện nợ nần tiền bạc với Kế.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại