Vụ đốt hàng chục mét pháo mừng đám cưới: Khang khai là ngày vui của cháu nên đốt cho vui

T.T |

Ghi nhận của Tuổi trẻ online cho hay, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn thông tin, bước đầu chưa xác định chủ nhà tổ chức đám cưới có liên quan đến vụ việc.

Theo báo giới, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang (41 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn), người trực tiếp đốt pháo trong đám cưới ở Phù Lỗ, để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Một lãnh đạo xã Phù Lỗ nói trên Thanh niên online: "Khang là cư dân trên địa bàn, được gia đình ông N. mời đến dự đám cưới. Khang khai chủ nhà không bảo đốt, tuy nhiên là ngày vui của các cháu nên Khang đã đốt pháo, đốt cho vui".

Vụ đốt hàng chục mét pháo mừng đám cưới: Khang khai là ngày vui của cháu nên đốt cho vui - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đốt pháo ở Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Facebook

Theo nhà chức trách, ngoài Khang, công an đang truy bắt thêm một nghi phạm khác để điều tra về nguồn gốc số pháo và trách nhiệm của những người liên quan.

Ghi nhận của Tuổi trẻ online cho hay, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn thông tin, bước đầu chưa xác định chủ nhà tổ chức đám cưới có liên quan đến vụ việc.

Ông N. (chủ ngôi nhà nơi pháo nổ trong đám cưới) trước đó chia sẻ với nguồn trên, khi tổ chức đám cưới cho con, gia đình ông đã quán triệt không được đốt pháo. Song do lượng khách quá đông, ông bận tiếp khách nên lúc có người đốt pháo thì ông không biết.

"Số pháo này là do khách đốt, gia đình tôi không liên quan. Tôi có nghe nói khách đến dự đám cưới đốt pháo nhưng không biết ai đốt", Tuổi trẻ dẫn lời ông N.

Trong ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ đốt băng pháo dài hàng chục mét trong đám cưới tại huyện Sóc Sơn.

Trước đó, hôm 2/3, một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh, video về một đám cưới ở huyện Sóc Sơn. Trong đó có cảnh người đàn ông rải cuộn pháo dài hàng chục mét trước cửa ngôi nhà lớn đang diễn ra đám cưới. Ở dọc lối vào nơi tổ chức đám cưới cũng được giăng bánh pháo dài. Thời điểm pháo được đốt, khói từ pháo bốc lên trắng xóa, xác pháo đỏ cả đoạn vỉa hè lẫn mặt đường.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại