Vụ bắt khẩn cấp 9 người khiêng quan tài diễu phố: Lời khai chi tiết của Hồ Ngọc Tuấn

Duy Anh |

Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an TPHCM đã bắt giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan vụ các đối tượng khiêng quan tài diễu hành trước chợ Bến Thành, chiều 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với: Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Thẩm, Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Riêng Ngô Văn Ràng và Huỳnh Ngọc Hưng, Cơ quan CSĐT tiếp tục thu thập thêm tài liệu chứng cứ, đề xuất xử lý.

Qua làm việc, Hồ Ngọc Tuấn khai nhận bản thân hợp tác bán quần áo online với Nguyễn Văn Quyết và Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết). Việc bán hàng được quảng cáo trên tài khoản mạng xã hội TikTok tên “nerverGG” do Tuấn quản lý. 

Để quảng cáo sản phẩm, có nhiều người biết đến shop và bán được nhiều sản phẩm, Tuấn nảy sinh ý định quay clip với nội dung 4 người mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố rồi quay clip lại đăng trên trang Tiktok “nerverGG”. 

Tuấn đã bàn bạc với Quyết, Xuân, Khoa và cả nhóm thống nhất theo ý tưởng của Tuấn thiết kế mẫu áo có chữ “neverGG” ở mặt trước và chữ “DIE EVERYDAY” ở mặt sau, đồng thời Tuấn sẽ cắt decal 2 dòng chữ trên dán hai bên hông của quan tài, cùng với 4 người khiêng quan tài mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố để quay clip lại đăng quảng cáo.

Vụ bắt khẩn cấp 9 người khiêng quan tài diễu phố: Lời khai của Hồ Ngọc Tuấn - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TPHCM).

Để thực hiện ý tưởng này, Tuấn đến Trại hòm Nhạn Bảo Thọ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An mua một quan tài, thuê sơn lại quan tài bằng màu đen và thuê 4 khác để khiêng quan tài cho Tuấn quay clip. Tuấn cũng thuê studio, mẫu ảnh để chụp hình quảng cáo và thuê người quay clip khiêng hòm.

Ngày 25/2, các đối tượng khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng quay về lại trước địa chỉ số 6 Huyền Trân Công Chúa để quay clip, tổng quãng đường khiêng quan tài đi dưới lòng đường là khoảng 200 mét. 

Tuy nhiên, cảm thấy chưa hài lòng với clip đã quay nên Tuấn quyết định đưa quan tài đến trước chợ Bến Thành để quay clip lại. 

Sau đó, Tuấn về nhà tập hợp tất cả các clip và ảnh liên quan rồi lọc ảnh, clip cắt ghép rồi tạo thành một clip tổng hợp. 

Đến trưa ngày 1/3, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng hòm với tựa đề “ÁO QUANGG/DIE EVERYDAYcollection hiện đã được phát hành lên tài khoản Tiktok “neverGG” (ID:@bongma.nevergg) của Tuấn để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo.

Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Hồ Ngọc Tuấn cùng đồng bọn tổ chức thuê người khiêng quan tài diễu hành trên đường phố đông người qua lại gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. 

Vụ bắt khẩn cấp 9 người khiêng quan tài diễu phố: Lời khai của Hồ Ngọc Tuấn - Ảnh 4.

Tuấn khai nhận chi tiết hành vi phạm tội (Ảnh: Công an TPHCM).

Do đó, hành vi của Tuấn cùng đồng bọn đã có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Bổ sung, sửa đổi năm 2017).

Nhóm đối tượng đối diện án phạt nào?

Trao đổi với tờ Vietnamnet, luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng cho biết:

Trong trường hợp hành vi được xác định là gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi gây rối sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự với hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp hành vi chưa đến mức ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại