Vụ bán dâm 30.000 đô, Hoàng Mập nói lên quan điểm bất ngờ

Cao Thanh Hương |

"Có người mua mới có người bán. Tại sao khi bắt lại chỉ đưa tên tú ông, tú bà, người bán dâm, vậy người bỏ tiền ra mua dâm đâu, tại sao không đưa lên?", Hoàng Mập bày tỏ quan điểm.

Ngày 12/7 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận 1 (TP.HCM) triệt phá đường dây bán dâm quy tụ các người mẫu, diễn viên có giá bán dâm lên tới 30.000 đô.

Vụ việc này không chỉ làm chấn động dư luận mà còn làm giới showbiz hoảng hốt, dù ai cũng ngầm hiểu, chuyện này không có gì... lạ.

"Ai muốn đi thi hoa hậu cũng mắc cỡ vì sẽ bị đánh đồng"

Chia sẻ với phóng viên về câu chuyện này, đạo diễn – diễn viên hài Hoàng Mập bày tỏ quan điểm: "Bây giờ mở mắt ra thấy Hoa hậu người mẫu bán dâm, ai muốn đi thi hoa hậu cũng mắc cỡ vì sẽ bị mọi người đánh đồng hết. Ví dụ 100 Hoa hậu, chỉ có 1, 2 cô bán dâm nhưng những người khác sẽ bị mang tiếng, bị đánh đồng theo.

Diễn viên cũng thế. Giờ nghe ai nhắc tới diễn viên là tôi nhột nhột. Đó là tư duy phổ thông, cũng như tôi là đạo diễn, tôi nói không bán vai không ai tin vậy".

Vụ bán dâm 30.000 đô, Hoàng Mập nói lên quan điểm bất ngờ - Ảnh 1.

Đạo diễn, diễn viên hài Hoàng Mập.

Hoàng Mập cũng nói thêm: "Có những người chỉ đóng vai nhỏ, vai quần chúng thấy tivi chiếu, trên mạng chiếu, họ cắt ngay khúc đó, chừng 1,2 phút rồi giới thiệu với khách hàng, cô này là diễn viên. Chỉ cần thế là mấy cô gái có giá hơn. Vô tình làm diễn viên thật sự bị nhục lây.

Những người mua dâm làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu xem cô này đã đóng bao nhiêu phim hay xem những bộ phim đó thế nào. Thời gian đó, họ còn đi làm ăn. Ngay cả mấy tú ông, tú bà làm giấy tờ chứng minh giả, mấy người mua dâm cũng nghe luôn. Họ chỉ cần đẹp mà mấy cô đẹp bây giờ, thẩm mỹ viện đẻ y chang nhau.

Có một thời gian, mọi người rất tự hào giới thiệu mình là diễn viên nhưng cũng có thời gian, người ta sợ không dám nhận mình là diễn viên nữa. Giống như ngày xưa, hoa hậu ít thì ai cũng thấy quý giá. Giờ hoa hậu gì cũng có. Một sự kiện, mấy chục hoa hậu ngồi như xếp lớp vậy, ai cũng đội vương miện. Giờ có tiền là có hoa hậu".

Vụ bán dâm 30.000 đô, Hoàng Mập nói lên quan điểm bất ngờ - Ảnh 2.

Hoàng Mập thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về vụ triệt phá đường dây mua bán dâm vừa qua.

Cần đưa cả người mua và bán người dâm đi phục hồi nhân phẩm

Hoàng Mập cũng cho rằng, nhà chức trách nên đưa cả tên tuổi, địa chỉ, mặt mũi người mua dâm cho xã hội biết. Người mua dâm đó làm gì, chức vụ gì, ở đâu, bắt mua dâm ở phòng nào, chỗ nào, giờ nào và không được làm mờ mặt.

Anh nói: "Có người mua mới có người bán. Tại sao khi bắt lại chỉ đưa tên tú ông, tú bà, người bán dâm. Vậy người bỏ tiền ra mua dâm đâu, tại sao không đưa lên?

Mấy người dám bỏ 30.00 đô để làm chuyện đó phải là những người giàu có, quyền lực, con ông cháu cha chứ người dân thường còn lo kiếm cơm hàng ngày như chạy grab, xích lô, ba gác, bồi bàn... thì làm gì có 30.000 đô mà chơi như vậy. 

Mà những người đó rất sợ mất mặt, mất địa vị, mất quyền lực... Và khi họ sợ thì họ mới không đi mua dâm nữa.

Người bán dâm đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm thì người mua dâm cũng phải đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm. Phạt tiền, phạt tù y chang thì mới răn đe được người khác. Tại sao Nhà nước mình không làm như vậy"?

Rất nhiều người đồng quan điểm này với Hoàng Mập. NSƯT Hạnh Thúy mới đây cũng bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân. 

Chị cho rằng: "Đưa chân dung người chăn dắt lên là đúng nhưng đưa tường tận tận mặt mũi và rất nhiều thông tin hình ảnh và cả những bình luận ác ý, mập mờ về các cô gái là ác.

Và không đưa tên tuổi mặt mũi những kẻ lắm tiền mua dâm lên là bất công. Cùng phạm tội như nhau, sao bao giờ cũng chỉ có kẻ bán lên báo? Người mua chẳng lẽ là nạn nhân sao?"

Vụ bán dâm 30.000 đô, Hoàng Mập nói lên quan điểm bất ngờ - Ảnh 4.

Trong vụ triệt phá đường dây bán dâm ngày 12/7 vừa qua, chỉ có các cô gái và tú ông bị đưa lên báo. Còn người mua dâm là ai, hoàn toàn không được nhắc đến.

Năm 2018, khi Công an triệt phá một đường dây bán dâm có nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí, nam diễn viên Minh Tiệp cũng đã chia sẻ quan điểm như sau:

"Mình đang thắc mắc một điều, đó là người dân thường, thu nhập thấp không thể mua được rồi? Thế thì đối tượng nào nhỉ? Mà sao đã mất công công bố chị em sao không cho biết luôn danh sách khách mời của các quý ông luôn cho đủ bộ, có đôi có lứa sẽ hay hơn không? Khổ thân mấy em búp bê".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại