*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chia sẻ của anh Lê Quốc Kiên với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư nhà trọ cho thuê, tư vấn cho thuê sẽ có ích cho những ai đang nhen nhóm muốn đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực này.
Để thực hiện dự án Thủy điện La Tó, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định đồng ý chuyển đổi hơn 3.300m2 đất rừng, đất trống sang đất phi nông nghiệp giao cho doanh nghiệp.
Nhờ chuyển sang nghề mới mà các huấn luyện viên thể hình vừa tránh nguy cơ thất nghiệp vừa thu nhận thêm nhiều người hâm mộ.
Ông Nguyễn Quang Thuân cho rằng tỷ lệ này khá an toàn và nó được thống kê từ hơn 1.000 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam...
Tính từ đầu năm đến nay, Bách Hóa Xanh đã được tăng vốn 2.000 tỷ đồng. Chuỗi cửa hàng này được cho là đã tìm ra công thức chuẩn và đang trong giai đoạn nâng cấp các cửa hàng cũ lên chuẩn mới.
Thông qua hợp đồng tín dụng mới trị giá hơn 6.000 tỉ đồng, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km được khởi động trở lại sau 5 năm chậm tiến độ do thiếu vốn.
Trong đó, riêng khối NHTM Nhà nước giảm hơn 20 nghìn tỷ, khối NHTM Cổ phần giảm hơn 49 nghìn tỷ.
Ngoài 50 tuổi nhưng chẳng có công việc hay nguồn thu nhập nào ổn định, vậy nên Nguyễn Thị Minh Thanh, sinh 1965, ở Đông Khê, Ngô Quyền quyết định tìm cách kinh doanh bằng… "vốn tự có". Khoảng đầu năm 2017, thị nảy ý định môi giới mại dâm để thu lợi, kiếm tiền tiêu.
Các ngân hàng đang lên kế hoạch tăng vốn từ vài trăm tỷ đến vài nghìn tỷ trong năm nay.
Việc xin đầu tư các siêu dự án của Tập đoàn Tuần Châu – Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chấp thuận về mặt chủ trương. Tuy nhiên, một câu hỏi đang được nhiều người quan tâm là, Tập đoàn Tuần Châu đang muốn biến những vùng đất ruộng đồng này thành siêu đô thị như thế nào?
Việc phải trả cổ tức bằng tiền mặt giống như người “anh em” là BIDV và Vietcombank chắc chắn khiến cho VietinBank gặp khó trong việc tăng vốn. Liệu nhà băng này có tính toán đến phương án nào khác?
Việc Nhà nước thu hồi toàn bộ 4.700 tỷ đồng cổ tức tại các ngân hàng khiến vốn tự có của khối ngân hàng thương mại Nhà nước không tăng, dẫn đến dư nợ tín dụng mỗi năm bị thiếu hụt mất 280 nghìn tỷ đồng, khiến GDP Việt Nam giảm ở mức 69,1 nghìn tỷ/năm trong giai đoạn 2016 – 2020.