Voi ma mút tái xuất, tiếp tục lang thang trên Trái Đất trong vòng 10 năm nữa?

Mai Phương |

Với một dự án rất triển vọng, các nhà khoa học dự đoán voi ma mút sẽ một lần nữa xuất hiện trên Trái Đất trong vòng 10 năm tới đây.

Các nhà khoa học ở Yakutia, Nga đang nỗ lực nghiên cứu để nhân bản loài voi ma mút, đưa loài vật đã tuyệt chủng hàng nghìn năm trước trong thời kỳ băng hà trở lại Trái Đất.

Voi ma mút tái xuất, tiếp tục lang thang trên Trái Đất trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 1.

Voi ma mút sẽ một lần nữa đi lang thang trên trái đất. Ảnh: Daily Star

 Aisen Nikolaev, người đứng đầu nghiên cứu cho biết, các chuyên gia từ Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản đang hợp tác nghiên cứu để một “phép lạ” có thể xảy ra trong vòng một thập kỷ tới.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF), ông nói: “Theo tôi, nhờ sự hợp tác với các nhà khoa học đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, việc nhân bản voi ma mút sẽ được thực hiện thành công trong thập kỷ tới. Viễn cảnh này sẽ không chỉ nằm trong tưởng tượng.

Trở lại năm 2014, tôi cùng một nhóm bạn đã đề xuất một dự án để tạo ra một Công viên băng hà với loài voi ma mút. Hầu hết mọi người đều cười chúng tôi nhưng bây giờ họ không còn cười nữa.  

Ngày nay, công nghệ đang phát triển với tốc độ bùng nổ. Những gì mà trước đây được coi là vô nghĩa thì ngày hôm nay nó lại mang triển vọng hoàn toàn rõ ràng đối với các nhà khoa học“.

Voi ma mút tái xuất, tiếp tục lang thang trên Trái Đất trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 3.

Các nhà khoa học hy vọng rằng voi ma mút có thể được tái tạo trong tương lai gần. Ảnh: Daily Star

Nhóm nghiên cứu này cũng đã thực hiện các thí nghiệm nhân bản tiên tiến trên những con ngựa cổ và những loài sư tử trong hang động đã tuyệt chủng.

Các nhà khoa học hy vọng voi ma mút có thể được tái tạo bằng cách sử dụng các tế bào được tìm thấy trong phần còn lại của loài sinh vật này được đào lên từ lớp băng vĩnh cửu ở Siberia.

Bước đột phá đáng kinh ngạc này rất có thể là vì các nhà khoa học đã phát hiện được nhiều điều quan trọng từ những phát hiện mới đây về voi ma mút.

Ông Nikolaev cho biết thêm: “Tôi chắc chắn rằng với tốc độ phát triển hiện tại của công nghệ di truyền, chúng ta sẽ có thể đạt được một số kết quả thực sự trong tương lai gần. Điều này, tất nhiên, sẽ là một cuộc cách mạng”.

Nó có thể chưa phải là công viên băng hà nhưng sẽ là một cái gì đó tương tự như sự tưởng tượng của các nhà làm phim trong “bom tấn” điện ảnh Công viên kỷ Jura.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại