Việt Nam mua số lượng xe tăng T-90MS lớn hơn dự định

Văn Long |

Gần đây nhiều tờ báo đưa tin rằng Việt Nam đặt mua 28 chiếc T-90MS, nhưng đại diện Nga khẳng định chúng ta sẽ mua số lượng lớn hơn nhiều.

Trong nhiều cẩm nang tài liệu về xe tăng đề cập việc xe tăng hạng trung T-34 cho tới bây giờ vẫn còn trong quân đội của một số quốc gia. Hiện nay Việt Nam vẫn tiếp tục trang bị loại xe tăng này cho lực lượng vũ trang. Cùng với T-34, trong một đội hình còn có thêm pháo tự hành SU-100.

 Việt Nam mua số lượng xe tăng T-90MS lớn hơn dự định  - Ảnh 1.

Tăng T-34 của Việt Nam

Cần lưu ý rằng, loại xe tăng này được sản xuất bởi Liên Xô từ năm 1940 đến năm 1958, nó vẫn được đánh giá là loại xe tăng hiệu quả nhất và có thiết kế gây ảnh hưởng lớn nhất trong Thế chiến thứ hai.

Còn ở Việt Nam, nó cùng với bộ binh Việt Nam đã chiến đấu chống lại đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, chống lại Pol Pốt và Trung Quốc trong chiến tranh biên giới 1979.

Tất nhiên, bây giờ loại xe tăng này ngày càng trở nên lạc hậu. Để phù hợp với thời đại ngày nay các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã tiến hành hàng loạt cải tiến mới, và đặc biệt hơn xuất hiện thêm những biến thể khác T-54/55/62 được trang bị thêm kính nhìn đêm và các tổ hợp vô tuyến hiện đại.

 Việt Nam mua số lượng xe tăng T-90MS lớn hơn dự định  - Ảnh 2.

T-54 Việt Nam được sơn màu ngụy trang mới

Tuy nhiên, trong chiến đấu ngày nay, ngay cả loại đã được cải tiến thì khả năng chiến đấu của chúng so với các loại vũ khí hiện đại là rất thấp, chúng được coi là những cựu chiến binh bọc thép mang giá trị lịch sử. Ngoài Việt Nam, quân đội Trung Quốc cũng đang sử dụng rất nhiều loại xe tăng này.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu Việt Nam đã tiến hành gặp mặt và đặt hàng mua loại xe tăng mới T-90MS của Nga nhằm thay thế dần các loại cũ đã lỗi thời. Đại diện của Nga đã khẳng định rằng, Việt Nam sẽ mua số lượng lớn hơn rất nhiều so với con số ban đầu chỉ 28 chiếc.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất Uralvagonzavod, xe tăng T-90MS được trang bị động cơ công suất 1.130 mã lực với hộp số tự động 7 số tiến và 1 số lùi, kính ngắm PNM Sosna-U, tháp pháo điều khiển tự động UDP T05BV-1 RWS gắn đại liên cỡ nòng 7,62 mm, hệ thống định vị quán tính cùng GLONASS và đặc biệt là giáp phản ứng nổ mới tăng cường khả năng bảo vệ.

Trước đó có thông tin cho rằng Việt Nam đã quyết đinh mua T-90 hoặc T-90A. Chúng là những phiên bản trước của T-90MS. So sánh đặc điểm cấu tạo và khả năng chiến đấu của chúng thì rõ ràng T-90MS vượt trội hơn.

Hiện nay, tình hình khu vực và thế giới ngày càng diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Vì vậy hiện đại hóa quân đội là một trong những yêu cầu cấp bách của Quân đội ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại