Việc đi lại của người Việt đến Anh có bị ảnh hưởng bởi Brexit?

Tuệ Minh |

Liên quan đến Brexit, Đại Biện Lâm thời Anh tại VN nói: "Sẽ không có bất cứ thay đổi tức thời nào liên quan đến việc đi lại của người dân hay cách thức vận chuyển hàng hóa...".

Liên quan đến sự kiện Brexit, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại Biện Lâm thời Anh tại Việt Nam, bà Lesley Craig về một số vấn đề như nhập cư, visa đối với công dân Việt Nam.

Bà Lesley Craig nói: "Cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh tại EU là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với nước Anh.

Chúng tôi hiểu rằng người dân trên toàn thế giới kể cả Việt Nam đang theo dõi sự lựa chọn mà nước Anh đã quyết. Thủ Tướng Anh David Cameron đã tuyên bố trong bài phát biểu của mình ngày 24/6 rằng ý nguyện của người dân Anh như đã thể hiện qua cuộc trưng cầu dân ý phải được tôn trọng".

Tuy nhiên, vị Đại Biện Lâm thời Anh tại Việt Nam này cũng khẳng định: "Điều này có nghĩa là quan hệ của Anh với EU sẽ thay đổi. Nhưng sẽ không có bất cứ thay đổi tức thời nào liên quan đến việc đi lại của người dân hay cách thức vận chuyển hàng hóa hoặc hình thức giao dịch dịch vụ". 

"Tác động thực sự do kết quả của cuộc trưng cầu dân ý chỉ có thể rõ hơn theo thời gian", bà Lesley Craig nói thêm.

Vị này cũng bày tỏ: "Vương Quốc Anh tiếp tục là một trong những nước có nhiều trường đại học tốt nhất thế giới, một số trường có các cơ sở nghiên cứu, sáng tạo và thiết kế tiên tiến, hiện đại nhất.

Nước Anh tiếp tục là nước có ngành công nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới và có những trường đại học mạnh trong ngành sản xuất hiệu quả và mang tính cạnh tranh cao. Thế giới vẫn sẽ tiếp tục bị thu hút bởi sự sáng tạo và văn hóa Anh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại