Video: “Mưa chuột” trong Kinh thánh đang tàn phá nước Úc

Lê Phương |

Cả chuột chết và chuột sống thi nhau rơi xuống đất trong một đoạn clip đáng sợ, cảnh tượng này đã khiến rất nhiều người không khỏi rùng mình.

Video: “Mưa chuột” trong Kinh thánh đang tàn phá nước Úc

Nhà báo ABC Lucy Thackray đã chia sẻ một đoạn clip từ Tracey Jones khiến người xem "dựng tóc gáy", trong đoạn clip, những con chuột từ trên trời rơi xuống khi một silo chứa ngũ cốc được dọn dẹp.

Hàng chục con chuột, cả sống và chết, bắt đầu rơi xuống cùng với các hạt ngũ cốc. Xác của chúng chất thành đống trên nền đất.

Một số con cố gắng chạy trốn, sau đó đống rác nhanh chóng tích tụ với những con động vật gặm nhấm đã chết.

Đoạn clip được chia sẻ trên Twitter đã thu hút hàng trăm lượt bình luận.

"Chuột có thể lấy được ngũ cốc ngay cả ở trong hầm chứa. Giống như Tracey Jones đã phát hiện ra Tullamore khi dọn dẹp máy khoan và khiến mưa chuột xuất hiện trên bầu trời", bà Thackray chú thích trong bài đăng.

Mọi người kinh hoàng trước cảnh tượng diễn ra. Một người dùng Twitter đã viết: "Tôi cứ nghĩ bệnh dịch chuột không thể tồi tệ hơn được nữa, nhưng hóa ra là nó có thể".

Một người khác nói thêm: "Đây là điều kinh khủng nhất mà tôi từng thấy trong năm."

Và người thứ ba viết: "Tôi thường xuyên nghe về mưa mèo và chó nhưng chưa bao giờ nghe thấy mưa chuột. Thật kinh khủng!"

Một người dùng chỉ ra: "Nếu không được xem video thì thật khó tin. Thật là một cơn ác mộng!"

Video: “Mưa chuột” trong Kinh thánh đang tàn phá nước Úc - Ảnh 2.

Cảnh tượng khiến dân tình kinh hãi.

Hiện nay, những người nông dân đang yêu cầu chính phủ Úc hành động để chống lại số lượng chuột gia tăng không ngừng. Họ nói rằng đại dịch chuột gần như khiến một số người mất trắng toàn bộ vụ mùa và lâm vào cảnh khốn cùng.

Mới đây, những người nông dân cũng yêu cầu một gói hỗ trợ tài chính để hỗ trợ cho trang trại của họ, sau khi phải hứng chịu một đợt hạn hán khủng khiếp trong nhiều năm.

Tuy nhiên sau đó, những cánh đồng nở rộ cùng với những cơn mưa mùa hè đã giúp loài gặm nhấm phát triển mạnh.

Trước đây có người nói với bà Thackray rằng họ đang sống trong "giữa một trận dịch hạch đang hoành hành khắp mọi nơi trong nhà, cắn phá quần áo và thức ăn".

'Bệnh dịch' từ loài chuột thường xảy ra sau mỗi 10 năm hoặc lâu hơn, khi điều kiện thích hợp.

Đại dịch này xảy ra sau khi một mục sư tuyên bố rằng sự phá hoại của loài gặm nhấm là do 'Chúa giáng xuống'.

Mục sư Adam Eliyahu Berkowitz cho biết làn sóng này giống với bệnh dịch trong Kinh thánh từng gây ra thảm họa ở Ai Cập.

Chuyên gia Steve Henry cho biết hồi đầu năm nay rằng những con chuột không thể tiêu diệt được hết bởi chúng ăn cỏ và có thể sinh sản cứ ba tuần một lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại