[VIDEO] Công an Đồng Nai lên tiếng vụ "Giải cứu cô gái thoát khỏi động quỷ"

Lê Phong - Hồng Hải - Thanh Long |

Sau khi giải cứu khỏi "động quỷ", cô gái 16 tuổi đã được một mạnh thường quân nhận chăm sóc, tạo việc làm mới.

Ngày 30-11, Thiếu tá Trịnh Anh Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cho biết quán cà phê T.X - một trong 4 quán mà báo Người Lao Động phản ánh qua bài viết "Giải cứu cô gái thoát khỏi "động quỷ" , vừa bị công an xử phạt hành chính.

Theo đó, quán cà phê nói trên bị phạt 25 triệu đồng về hành vi "sử dụng hoạt động kích dục làm phương thức kinh doanh", đồng thời đề xuất rút giấy phép kinh doanh. Một số quán khác được các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý.

Riêng cô gái tên Ngọc (16 tuổi) sau khi nhận được thông tin đăng tải trên Báo Người Lao Động, một mạnh thường quân đã liên hệ hỗ trợ nhận chăm sóc và tạo công việc mới.

Ngọc hiện tại có cuộc sống ổn định và phụ giúp gia đình nói trên với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Ngày 29-11, phóng viên trở lại các khu vực được cho là "thủ phủ" của cà phê kích dục quanh KCN Nhơn Trạch để ghi nhận thực trang. Qua đó nhận thấy, nhiều quán đã đóng cửa, số còn lại không còn rầm rộ như trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại