Nhóm côn đồ đánh gãy mũi con nợ rồi bắt cóc lên ô tô, CSGT kịp vây bắt, giải cứu

Hoàng Hải |

Sau khi nam thanh niên bị nhóm người hành nghề "cầm đồ" đánh, bắt lên xe ô tô, người dân đã nhanh chóng thông báo lực lượng CSGT.

Tối 1/12, Thượng uý Trần Ngọc Trung - Phó đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin: Tổ công tác của đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Trung Kiên (SN 1999, trú tại quận Hoàng Mai) và xe ô tô BKS 30V-05... cho Công an quận Nam Từ Liêm để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 1/12, tổ công tuần tra, kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 6 gồm: Đại uý Nguyễn Duy Khánh, Thượng uý Nguyễn Tiến Hà, Trung uý Vũ Hồng Quân và Trung uý Lương Trọng Toàn được phân công làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến đường Phạm Hùng.

Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có nhóm côn đồ hành nghề "cầm đồ" xiết nợ đang đánh, bắt một nam thanh niên lên xe ô tô 4 chỗ màu trắng, lưu thông hướng từ bến xe Mỹ Đình về đại lộ Thăng Long.

Ngay lập tức tổ công tác triển khai đội hình truy bắt các đối tượng theo đặc điểm tin báo của dân. 

Khi đơn vị đến gần đường Đỗ Đức Dục phát hiện xe ô tô mang BKS 30V-05... có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ép vào lề đường và ra tín hiệu kiểm tra hành chính. 

Khi cửa xe hé mở, các chiến sỹ đã bắt giữ một đối tượng ngồi hàng ghế sau đang giữ một thanh niên mồm be bét máu. Trong lúc lộn xộn, 2 đối tượng trên xe bỏ chạy về hướng Đại lộ Thăng Long. 

Nạn nhân sau đó được xác định Nguyễn Xuân V (SN 1988, ở xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Người bắt giữ anh V. là Nguyễn Trung Kiên.

Bước đầu, anh V. cho biết có vay một ít tiền của nhóm đối tượng này nhưng chưa trả được nên bị đánh, xiết nợ. Qua kiểm tra nhanh, anh V. bị 3 đối tượng đánh gãy sống mũi và được đi bệnh viện ngay sau đó. 

CSGT đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Mễ Trì bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại