Vì sao Tu-160M2 trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất với NATO?

QS |

Trong bài viết trên National Interest, nhà phân tích Dave Majumdar cho rằng các máy bay ném bom Tu-160M2 của Nga có thể sẽ trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với NATO.

Chúng sẽ được lắp đặt động cơ nâng cấp, giúp mở rộng tầm hoạt động của chúng thêm gần 1.000km. Ngoài ra, những chiếc máy bay có khả năng đạt tới tốc độ Mach 2 này còn dự kiến được trang bị vũ khí chủ lực là tên lửa hành trình tầm xa "tàng hình" thế hệ mới.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov, hãng sản xuất động cơ Kuznetsov đang nghiên cứu phát triển phiên bản hiện đại hóa của mẫu động cơ turbo phản lực NK-32 dành cho biến thể Tu-160M2.

"Đây là phiên bản nâng cấp với hiệu suất cao hơn 10%, giúp mở rộng tầm bay của Tu-160M2 thêm khoảng 1.000km" - Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Borisov trong chuyến thăm tới nhà máy Kuznetsov.

Vì sao Tu-160M2 trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất với NATO? - Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 được xuất xưởng hôm 16/11/2017. Ảnh: Twitter/Military Advisor.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho hay, quá trình phát triển Tu-160M2 đang tiến hành theo đúng lịch trình.

"Cho đến nay, công việc đang được tiến hành theo kế hoạch. Về phần động cơ thì đây là bộ phận cơ bản, sẽ quyết định khả năng hoạt động của mẫu máy bay mới" - ông Borisov nói.

Tuy nhiên, Tu-160 không chỉ được hiện đại hóa động cơ, mà còn được trang bị hệ thống điện tử hàng không và vũ khí hoàn toàn mới.

"Chúng tôi sẽ mua các máy bay ném bom Tu-160 phiên bản mới và tiến hành nâng cấp sâu các máy bay cũ vẫn còn hoạt động. Những máy bay này sẽ chỉ giữ lại phần khung thân cũ, còn tất cả các thiết bị vô tuyến-điện tử trên khoang và động cơ sẽ được thay mới", ông Borisov nói, "nhờ thế, chúng ta sẽ có một phi đội máy bay chiến lược được nâng cấp vào năm 2030".

Theo ông David Majumdar, sức mạnh của các máy bay Blackjack chủ yếu đến từ tên lửa hành trình.

Khác với các máy bay ném bom Mỹ (như B-2 Spirit hay B-1 Raider), Không quân Nga chủ yếu sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào các mục tiêu nằm trong vùng phòng không dày đặc. Vì thế, các máy bay Tu-160M2 mới sẽ được trang bị các tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới.

"Bên cạnh đó, chúng tôi đang phát triển các loại vũ khí hàng không thế hệ mới với các tầm bắn khác nhau, dự kiến sẽ đi vào sản xuất hàng loạt trong năm 2030" - ông Borisov cho hay.

Đối với Nga, các máy bay ném bom chiến lược đều đóng vai trò quan trọng trong cả học thuyết hạt nhân và thông thường. Vì thế, nâng cấp Tu-160 sẽ là phương thức khá hợp lý về mặt chi phí để tái thiết phi đội.

Ông Majumdar nhận định, đây chắc chắn là một phương thức mang lại hiệu quả chi phí cao và khả thi về mặt kỹ thuật hơn là chuyển thẳng sang chương trình phát triển máy bay ném bom tàng hình mới PAK-DA.

Trong tương lai, Nga có lẽ sẽ hoàn tất phát triển và triển khai PAK-DA. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi "chiến binh" mới, các máy bay ném bom Tu-160M2 vẫn sẽ mang lại cho Nga khả năng răn đe đầy đủ và đáng gờm trước các đối thủ.

"Thiên nga trắng" Tu-160 xé toạc màn sương, bay ở độ cao cực thấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại