Vì sao người Việt chuộng đồ Nhật?

Lam Giang |

Người Nhật làm ra sản phẩm bằng cả trái tim, họ muốn cả người làm lẫn người sử dụng đều được hạnh phúc. Chính triết lý ấy đã khiến thế giới phải ngả mũ trước họ.

10% và triết lý về tình yêu, hạnh phúc của người Nhật

Nếu đến Nhật vào mùa thu hoạch, hẳn bạn sẽ không hiểu được vì sao cánh đồng, dù lớn hay nhỏ cũng đều chừa lại một góc nông sản không được gặt hái. Đó là vì người Nhật muốn dành 5-10% sản lượng trồng cấy mỗi mùa cho loài chim trời.

Họ sẵn sàng nuôi dưỡng chúng, chỉ vì lòng biết ơn mẹ thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên và từ tình yêu đầy tính nhân bản ở người Nhật. 10% ấy là biểu trưng cho triết lý của những con người biết yêu thương muôn loài, nên với đồng loại, họ lại càng nhân văn hơn. Để rồi đi đến bất cứ quốc gia nào, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng từ tinh thần ấy mà luôn vì con người và hướng tới con người.

Vì sao người Việt chuộng đồ Nhật? - Ảnh 1.

Buổi họp mặt thân tình giữa Tổng giám đốc và các công nhân viên Acecook Việt Nam.

Cũng bởi tinh thần nhân văn ấy nên Công ty Acecook Việt Nam, một công ty có nguồn gốc Nhật Bản đã tạo ra triết lý hoạt động với 3 chữ H: Người tiêu dùng hạnh phúc - Người lao động hạnh phúc - Xã hội hạnh phúc vô cùng sâu sắc. Theo đó, vượt lên những chuẩn mực đơn thuần chỉ về chất lượng, Công ty hướng tới những giá trị tinh thần to lớn hơn - đó chính là hạnh phúc. Và nhà máy Acecook Việt Nam không chỉ là nơi sở hữu dây chuyền máy móc hiện đại để tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn mà còn là một nhà máy đặc biệt - nơi tạo ra những điều hạnh phúc.

Họ đã tạo ra hạnh phúc như thế nào?

Với Acecook, là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm nên họ cho rằng, tiêu chí quan trọng đầu tiên là làm thế nào để người tiêu dùng cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng những sản phẩm mà công ty tạo ra. Và để người dùng cảm thấy hạnh phúc khi thưởng thức món ăn nào đó thì phải mang đến cho họ cảm giác ngon miệng cùng sự an tâm tuyệt đối. Vì thế, Acecook không chạy theo lợi nhuận mà luôn tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm trên nền tảng "Công nghệ Nhật Bản, Hương vị Việt Nam" để tạo ra những sản phẩm thơm ngon, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ đó, mỗi sản phẩm của Acecook luôn được ra đời trên quy trình sản xuất hiện đại cùng những tiêu chí vô cùng "khắt khe". 100% nguyên liệu phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm theo qui định, đồng thời được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa vào nhà máy sản xuất. Cùng với đó là việc đảm bảo các điều kiện sản xuất an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc vệ sinh HACCP, quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm thực phẩm IFS Food, Tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm BRC…

Vì sao người Việt chuộng đồ Nhật? - Ảnh 2.

Các nhân viên Aceccok Việt Nam luôn đặt bản thân vào vị thế của người tiêu dùng khi sáng tạo sản phẩm mới.

Cứ thế, bao năm qua, Acecook đã mang đến niềm hạnh phúc cho hàng triệu, hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam. Và chính điều này đã có tác động ngược trở lại, mang đến niềm hạnh phúc cho chính những người lao động tại nhà máy Acecook. Bởi như một lẽ tự nhiên, người lao động ở đây sẽ cảm thấy hạnh phúc, an tâm bởi việc mà họ làm mỗi ngày là tạo ra những sản phẩm tốt, những sản phẩm mang hạnh phúc cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, cũng tại Acecook, công nhân viên luôn được tạo môi trường làm việc tốt nhất qua những chương trình thi đua, chế độ khen thưởng và phúc lợi xứng đáng. Đặc biệt, Acecook luôn dành ra một nguồn chi phí lớn để đầu tư cho việc đào tạo trong và ngoài nước đối với các nhân viên có tiềm năng, cũng như tổ chức các lớp học nghiệp vụ chuyên môn định kì.

Vì sao người Việt chuộng đồ Nhật? - Ảnh 3.

Trao học bổng là một trong những hoạt động cộng đồng ý nghĩa được Acecook duy trì suốt nhiều năm qua.

Và cùng với người lao động hạnh phúc, người tiêu dùng hạnh phúc, xuất phát từ cái tâm tri ân đất nước bản địa, Acecook cũng đang góp phần đem đến niềm vui, nụ cười hạnh phúc cho cộng đồng như trao học bổng cho học sinh nghèo, cứu trợ lương thực cho đồng bào bị bão lụt… Đặc biệt phải kể tới trách nhiệm của Acecook với vấn đề môi trường. Theo đó, trong khi quy định của nhà nước Việt Nam chỉ đòi hỏi chứng nhận xử lý nước thải đạt loại B thì Acecook luôn xử lý nước thải theo tiêu chuẩn A, nghĩa là nước mà cá có thể sống được.

Thế mới thấy, người Nhật nói chung và các công ty Nhật tại Việt Nam như Acecook nói riêng, đã chứng minh cho người Việt và thế giới thấy rằng, những gì xuất phát từ trái tim, sẽ chạm đến trái tim. Và thế giới sẽ còn phải bàn nhiều và ngưỡng mộ nhiều về triết lý tình yêu, hạnh phúc của họ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại