*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hơn hai năm sau khi mua lại dịch vụ giao thuốc theo đơn Pillpack trị giá 753 triệu USD, Amazon cuối cùng đã ra mắt Amazon Pharmacy, dịch vụ đặt và vận chuyển thuốc theo đơn trên nền tảng trực tuyến và di động.
Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Vinamit đưa ra 5 lời khuyên “thẳng nhưng thật” cho các bạn trẻ trước khi quyết định mở một startup.
Vingroup sẽ dồn toàn lực cho mảng công nghiệp, công nghệ. Còn với Masan, việc thâu tóm hệ thống bán lẻ Vinmart sẽ giúp doanh nghiệp này có thêm sức mạnh trong lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng.
Tập đoàn Vingroup đã thông tin về việc thành lập cùng lúc 4 công ty con, tổng số vốn là 390 tỷ đồng, trong đó 3 công ty về công nghệ. Chuyển dần từ những mảng kinh doanh truyền thống sang đầu tư công nghệ không phải chuyện mới trên thế giới, nhưng bước đi của Vingroup có rất nhiều tương đồng với các "đế chế" như Samsung, Lotte và SK.
Một khởi đầu khiêm tốn trong lĩnh vực thực phẩm, và một giấc mơ vô cùng lớn, trong một lĩnh vực sẽ thay đổi tương lai loài người.
Masan cho biết, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm do công ty đang trong giai đoạn giảm hàng tồn kho trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống và các khoản đầu tư một lần, nhằm hợp nhất thị trường nguồn dinh dưỡng từ thịt trong bối cảnh khủng hoảng giá heo.
Ngay sau khi tuyên bố mua lại chuỗi nông sản hữu cơ Whole Foods, Amazon đã khiến cổ phiếu của nhiều ông lớn có “máu mặt” trong lĩnh vực thực phẩm như Wal-Mart, Target, Costco, Kroger giảm mạnh.
Theo đại diện của Facebook, Việt Nam đang có 50 triệu phú đôla tự thân tuổi 20 và đa số họ ẩn danh. Bởi lẽ, họ đang mang trong mình những sợ hãi, e dè. Câu hỏi đặt ra là bao giờ môi trường kinh doanh của Việt Nam thực sự khiến họ tin tưởng để "tháo mặt nạ"?
Đây là câu chuyện của Amy Krouse Rosenthal, về người chồng của cô. Amy qua đời vào ngày 13/03/2017, chỉ 10 ngày sau khi câu chuyện này được xuất bản.
Tuy mất thị phần ở nước mắm và nước tương nhưng doanh thu từ mảng này của Masan vẫn tăng trưởng 5% trong năm vừa qua, cho thấy quy mô thị trường vẫn đang lớn lên.
Người Nhật làm ra sản phẩm bằng cả trái tim, họ muốn cả người làm lẫn người sử dụng đều được hạnh phúc. Chính triết lý ấy đã khiến thế giới phải ngả mũ trước họ.
Doanh nhân Lê Hoài Anh cho rằng, nhiều người Việt vẫn có thói quen ăn nhiều, và chấp nhận ăn cả những thực phẩm mà họ biết là không sạch.