Vì sao Mỹ từ chối cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS cho Ukraine?

Hải Yến |

Mỹ hỗ trợ cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) HIMARS với số lượng đủ lớn và không kèm theo cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân có tầm bắn lên tới 300km ATACMS – Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS khai hỏa.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS khai hỏa.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn an ninh thường niên của Viện Aspen tại bang Colorado, ông Sullivan nhấn mạnh Washington vẫn tìm cách giúp đỡ Ukraine, nhưng cần loại trừ mọi hành động khiêu khích có thể dẫn đến khơi mào thế chiến thứ 3.

Phụ tá của Tổng thống Biden thừa nhận, nếu ở vị trí của ông Zelensky, ông cũng muốn đất nước được trang bị tối đa. Tuy nhiên, ông Sullivan cho rằng Mỹ buộc phải tuân theo những ranh giới nhất định trong vấn đề này.

Trước đó, ngày 20/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington không có kế hoạch gửi kèm đạn cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS hỗ trợ Ukraine. Ông Austin cho rằng việc cung cấp thêm vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược của Mỹ sẽ phụ thuộc vào cách Lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành các hoạt động chiến đấu và nhu cầu của họ.

Trước đó, ngày 14/7, ông Fedor Venislavsky, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Hội Ukraine cho biết hiện Lực lượng vũ trang Ukraine đã trang bị đạn pháo HIMARS với tầm bắn lên tới 70km. Ông lưu ý rằng Kiev đang đàm phán với Washington về nhu cầu cung cấp các loại đạn pháo tầm xa hơn.

Theo người đứng đầu Hội đồng Các vấn đề Quốc tế của Nga Andrei Kortunov, việc Mỹ cung cấp HIMARS cho Kiev là một quyết định nghiêm túc.

Ông nhấn mạnh, mặc dù đảm bảo Ukraine sẽ không tấn công vào lãnh thổ liên bang Nga, việc triển khai HIMARS vẫn tăng nguy cơ leo thang tình hình hơn nữa. Chuyên gia này nhắc lại rằng Nga và Mỹ có những ý kiến khác nhau về những gì được coi là lãnh thổ của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại