*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, Tổng giám đốc Vladimir Pimenov của Viện Nghiên cứu Khoa học toàn Nga Signal (VNII Singal) cho biết hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) hứa hẹn của Nga sẽ trở thành một robot.
Topwar.ru mới đây đã đăng tải bài viết có quan điểm độc đáo về việc trang bị UAV trong Quân đội Nga của nhà phân tích Roman Skomorokhov. Chúng tôi xin lược dịch dưới đây.
Kiev coi các hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất là giải pháp thay thế tốt nhất cho các hệ thống tên lửa Tochka-U từ thời Liên Xô, Giám đốc Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết.
Mỹ hỗ trợ cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) HIMARS với số lượng đủ lớn và không kèm theo cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân có tầm bắn lên tới 300km ATACMS – Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 20/7 cho biết, Ukraine sẽ nhận thêm 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS trong gói hỗ trợ an ninh tiếp theo.
Quả đạn của hệ thống M270 MLRS là tên lửa có kích cỡ 227mm, tầm bắn tùy theo mỗi loại đạn (đạn tên lửa M26 tầm bắn 32 km, đạn M26A1 tầm bắn 45 km, đạn M30/31 tầm bắn đạt 70 km). Cơ số đạn trên mỗi xe phóng là 12 quả chia làm 2 cụm ống phóng.
50 quốc gia và Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.
Nhiều hãng truyền thông phương Tây cho rằng, việc cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này mong muốn có thể khiến kho vũ khí của Mỹ cạn kiệt.
Campuchia mới trang bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt PHL-03 do Trung Quốc sản xuất. PHL-03 có cụm 12 ống phóng rocket cỡ 300 mm, tầm bắn hơn 100 km. Ước tính, cần khoảng 30 giây để bắn hết một loạt 12 đạn phủ lên diện tích 67 hecta.
Anh sẽ cung cấp hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 – có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa tới 80km cho Ukraine, bất chấp lời cảnh báo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, tờ The Guardian đưa tin ngày 6/6.
Vào ngày 5/6, hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine ở gần khu vùng Nikolayevsk.
Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến hơn nhưng sẽ không cho phép nước này 'tấn công ngoài biên giới'.
Tâm điểm