Vì sao khó thoát ra ngoài khi xảy ra hỏa hoạn tại các quán karaoke?

Kim Oanh - Tạ Hậu |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Vì sao những dạng công trình...

Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Khoảng 21h ngày 6/9, đám cháy bùng phát kèm nhiều tiếng nổ tại quán karaoke An Phú, Bình Dương. Có khoảng 70 nhân viên và khách đang ở trong quán thời điểm này. Những người có mặt đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành, nhiều người không kịp thoát, một số chạy lên tầng trên hoặc nhảy xuống đất

"Lúc đó tính nhảy từ sân thượng xuống vì khói quá, nghĩ lỡ lửa mà cháy tới thì mình cũng chết trên đó" - một nạn nhân cho biết.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động 13 xe chuyên dụng xuyên đêm đến dập lửa, đưa nhiều người ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, ngạt khí. Tuy nhiên, do quán karaoke có nhiều vật liệu cách âm, trang trí mút xốp nên ngọn lửa âm ỉ và bốc lên cho đến trưa hôm sau (7/9).

Vì sao khó thoát ra ngoài khi xảy ra hỏa hoạn tại các quán karaoke? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã phải tiến hành đục tường để tiếp cận các phòng hát. Tại hiện trường, xe cấp cứu liên tục đưa nạn nhân ra ngoài, số người thiệt mạng liên tục gia tăng khi lực lượng cứu hộ tiến sâu vào các phòng hát. Cả ba bệnh viện nỗ lực từng giây từng phút cứu chữa các bệnh nhân.

15h ngày 7/9, do hai phòng còn chưa tiếp cận được vì nhiệt độ rất cao, 15 chiến sĩ tinh nhuệ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh được chi viện, mang theo thiết bị chuyên dụng hút khói để tìm kiếm nạn nhân.

19h30, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn và hoàn thành công tác tìm kiếm. 32 nạn nhân đã thiệt mạng tại hiện trường trong vụ cháy thương tâm này.

Vì sao khó thoát ra ngoài khi xảy ra hỏa hoạn tại các quán karaoke? - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Đến rạng sáng nay (8/9), tại Trung tâm y tế Thuận An, nhiều người có thân nhân tử nạn trong vụ cháy quán karaoke vẫn túc trực chờ nhận diện thi thể. Những nạn nhân ở tỉnh được người thân chuẩn bị để đưa về quê nhà mai táng.

Do thi thể nhiều nạn nhân bị biến dạng nên khó xác định danh tính, nhiều trường hợp vẫn chưa có thân nhân đến nhận. Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương, vụ cháy quán karaoke An Phú có khoảng 30 người nhập viện cấp cứu, sau đó 20 người sức khỏe ổn định nên xin cho về nhà, 10 người bị nặng được theo dõi điều trị.

Kết cấu quán karaoke khiến nhiều người khó thoát nạn

Cho đến nay, câu hỏi điều gì đã xảy ra vào tối ngày 6/9 ở quán karaoke này khiến cho nhiều nạn nhân không kịp thoát ra ngoài vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Câu hỏi đặt ra lúc này là vì sao vụ cháy tại karaoke An Phú lại thiệt hại nhiều người đến như vậy?

Theo ý kiến chủ quan từ phía người dân và những người trực tiếp đến các quán karaoke, các phòng ốc trong các tụ điểm thường bố trí nhiều phòng xen kẽ để tận dụng mặt bằng sàn chính. Vì vậy mà lối đi thường quanh co, không theo lối thẳng. Gần 30 phòng tại quán karaoke này hầu hết tập trung ở tầng 2 và 3.

Khi sự cố xảy ra từ tầng 2, lửa bốc cao, điện chiếu sáng tắt, xung quanh tối đen việc tìm ra lối thoát xuống tầng một hay lên tầng ba trong hoảng loạn cộng với khói, khí độc tràn ngập thì có rất ít cơ hội thoát thân.

Cũng chính vì lý do này, trong tổng số 40 nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhanh nhất khi sự cố xảy ra, đa số nạn nhân mặt bị ám khói đen. Vật liệu cách âm dễ cháy trong các phòng làm lửa bốc cao, nhiệt độ tăng đột ngột cũng là nguyên nhân gia tăng số người chết tại hiện trường.

Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đặc điểm của các quán karaoke thường rất kín để tránh tiếng ồn, mặt trước và xung quanh tòa nhà hầu như bị che chắn, không có cửa sổ. Thêm vào đó, điều kiện thông gió của các quán kém, khi có cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói, gây khó khăn cho việc cứu nạn và chữa cháy.

Trong các cơ sở kinh doanh karaoke này thường sử dụng các vật liệu trang trí nội thất, cách âm dễ cháy như mút, xốp, cao su, phông rèm... khi xảy ra cháy, lửa lan rất nhanh. Các vật liệu này sinh ra nhiều khói và khí độc, nếu người trong quán không phát hiện sớm và kịp thời thoát ra ngoài sẽ nhiễm độc khói và tử vong.

Ngay sau khi kết thúc việc tìm kiếm nạn nhân, sáng 8/9, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo để cung cấp những thông tin chính thức về vụ cháy quán karaoke.

Vụ cháy đã được dập tắt và việc tìm kiếm nạn nhân cũng đã kết thúc sau 24h kể từ khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường, nhưng nỗi đau và sự mất mát của các gia đình nạn nhân thì vẫn còn đó.

Công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ luôn phải được duy trì ở mức cao nhất với những chế tài nghiêm ngặt mới có thể hạn chế những thiệt hại, những mất mát và đau thương này.

Vì sao khó thoát ra ngoài khi xảy ra hỏa hoạn tại các quán karaoke? - Ảnh 4.

Công an TP Hồ Chí Minh tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các quán karaoke, vũ trường (Ảnh: TTXVN)

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương, sáng 7/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tiến hành kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm. Các sai phạm chủ yếu là trong thiết kế, bố trí, sử dụng phòng ốc. Một quán karaoke ở quận Gò Vấp thiết kế theo kiểu nhà hộp, không có ban công, một sân thượng, các cửa sổ mỗi tầng tuy không có khung sắt nhưng lại bị bao bọc bởi dàn dây thép dùng để treo đèn Led.

Bên trong các phòng karaoke được trang trí nhiều thiết bị điện tử, đèn chiếu sáng hay bàn ghế, đều là vật liệu dễ gây cháy nổ. Các thông báo lối thoát hiểm rất sơ sài bằng những tờ giấy dán trên tường. Diện tích thang bộ di chuyển có nơi không đạt yêu cầu tối thiểu, không có cầu thang thoát hiểm khi có sự cố. Dễ hiểu vì sao khi xảy cháy, thiệt hại thường nghiêm trọng hơn nhiều ở những cơ sở như thế này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại