*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bản kháng nghị yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vì có nhiều "vi phạm tố tụng ảnh hưởng đến kết quả vụ án"
Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án TAND TP Hà Nội tuyên ngày 13/1.
Nhiều chuyên gia luật đánh giá việc khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh không vi phạm tố tụng về thời hạn điều tra nhưng "quá chậm" khi có chứng cứ khá rõ ràng.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng bản án sơ thẩm là chưa thỏa đáng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình. Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có nhiều ý kiến đối với phán quyết của tòa.
Trong đó, VKS TP HCM có kháng nghị cho rằng việc buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo chuyển giao toàn bộ cổ phần Trung Nguyên cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ là sai luật.
Cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng, nhiều chi tiết chưa được làm rõ nên cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại.
Bị cáo khẳng định ông sẵn sàng để con trai lái ô tô chở còn bản thân lái xe máy với đúng tốc độ cơ quan điều tra khẳng định. Sau đó, 2 người đâm trực diện sẽ cho kết quả vụ án đúng hay sai.
Vừa qua,TAND TP.HCM xử phúc thẩm lần hai đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình trong một vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà.
VKS đề nghị phạt bị cáo 18-24 tháng tù vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, chưa có sai phạm, nhiều thành tích trong ngành tòa án.
Ngày 5/8/2016, cơ quan điều tra TP. Vũng Tàu tiến hành buổi đối chất giữa chị T.T.Th (36 tuổi, ngụ chung cư Lakeside) tố cáo ông N.K. T. (76, ngụ chung Lakeside) có hành vi dâm ô với con gái chị - cháu T.N.T. (6 tuổi). Theo đó, cơ quan điều tra đã thực hiện các bước nhận dạng và đối chất giữa cháu bé và ông T.
Nhiều nội dung vi phạm tố tụng nghiêm trọng, lời khai mâu thuẫn, yếu chứng cứ, nhưng không hiểu vì sao, viện kiểm sát vẫn truy tố 2 thanh niên ra tòa về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Tâm điểm