*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để chuẩn bị cho việc rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), từ năm 2010 Mỹ đã 'tính kế' với Nga để âm thầm phát triển tên lửa tầm trung. Một khi triển khai loại tên lửa này ở châu Âu sẽ là 'đòn trí mạng' đối với Moscow.
Đề xuất liên quan tới triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại châu Âu của Tổng thống Putin không được NATO đón nhận.
Việc Mỹ chính thức rút khỏi INF và gợi mở mù mờ về tương lai của START khiến viễn cảnh giải trừ hạt nhân trên toàn thế giới trở thành một giấc mơ xa vời.
Khối quân sự NATO tiếp tục đổ lỗi cho Nga và thông báo sẽ tăng cường khả năng phòng không, thực hiện nhiều đợt tập trận để ứng phó với sự đổ vỡ của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10/4 tuyên bố, Trung Quốc nên tham gia Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) tiếp theo về hạn chế đầu đạn hạt nhân, trong bối cảnh Washington chuẩn bị đàm phán về việc gia hạn hiệp ước này với Nga.
Hãng phân tích Stratfor rất uy tín đã đưa ra một số dự đoán gây sốc về các chính sách xoay trục quân sự của Mỹ và tác động của nó tới tình hình Trung Đông trong nửa cuối năm 2019.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bayerischer Rundfunk, cựu lãnh đạo ủy ban quân sự NATO, tướng không quân Đức đã nghỉ hưu Harald Kuyat chỉ trích mạnh mẽ Hoa Kỳ vì nước này rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ các tên lửa tầm trung và ngắn (INF).
Đó là khẳng định của Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/2, nhấn mạnh Mỹ chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho thấy Moskva vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Trong bối cảnh Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp ước về Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) từ ngày 2-2, phía Nga cũng đang chuẩn bị có những động thái tương ứng, giới chuyên gia đặt câu hỏi tại sao Nga lại cần vi phạm INF để phát triển tên lửa tầm trung, trong khi Moscow đã có thừa năng lực để hủy diệt thế giới kể cả khi cho phát nổ kho vũ khí hạt nhân ở trên lãnh thổ Nga.
Việc Mỹ từ bỏ hiệp ước Các lực lượng hạt nhân chiến lược tầm trung (INF) có thể thúc đẩy một thế hệ tên lửa mới được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong một cuộc chiến tranh quy ước hoặc hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Washington đã bắt đầu chuẩn bị sản xuất các tên lửa tầm ngắn và tầm trung bị cấm theo Hiệp ước INF từ 2 năm trước khi cáo buộc Moskva vi phạm hiệp ước này.
Ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) do Moskva đã vi phạm hiệp ước này.
Tâm điểm