Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát

Đinh Hương |

Cái chết đầy uẩn khúc của nữ danh ca tài hoa, bạc mệnh cho đến ngày hôm nay vẫn khiến cho nhiều người hâm mộ day dứt.

Đặng Lệ Quân là một trong những cái tên vô cùng quen thuộc trong làng nhạc trữ tình châu Á vào những năm 70-80. Nhắc đến nữ danh ca này, người đời không khỏi tiếc nuối một hồng nhan được trời phú cho giọng ca ngọt ngào như thôi miên người nghe nhưng lại mang một số phận quá bi thương.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Đặng Lệ Quân sinh năm 1953 tại Đài Loan. Từ một cuộc thi hát cấp quốc gia vào năm 11 tuổi, giọng ca quyến rũ và da diết của bà đã bắt đầu vang danh khắp đất nước với hàng loạt giải thưởng. Vài năm sau, bà theo học thanh nhạc và trở thành một ca sĩ phòng trà cực kỳ ăn khách.

Năm 1967, Công ty băng đĩa Vũ Trụ Gia Minh phát hành đĩa hát đầu tiên của Đặng Lệ Quân, tạo nên một tiếng vang lớn. Hai năm tiếp theo đó, danh tiếng của bà lại càng nổi như cồn với những vai trò khác nhau như MC chính của đài phát thanh, truyền hình, là ca sĩ chính thể hiện ca khúc của bộ phim truyền hình đầu tiên của Đài Loan và tham gia đóng phim điện ảnh.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Từ những năm 1970, tên tuổi của Đặng Lệ Quân đã vượt ra khỏi phạm vi Đài Loan, chiếm lĩnh thị trường băng đĩa nhạc của cả Hongkong, châu Á và vươn ra cả thế giới. 

Đặng Lệ Quân được xưng tụng là “Đệ nhất danh ca châu Á”, bà từng được tạp chí The Time của Mỹ bầu chọn vào “Top 7 nữ ca sĩ vĩ đại” và “Top 10 nữ ca sĩ được yêu thích nhất thế giới”, tên của bà cũng nằm trong danh sách “20 ca sĩ nổi tiếng nhất trong 50 qua” của kênh CNN. Những bài hát bất hủ như “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, “Mùa thu lá bay”, “Phi trường”, “Thả mình trôi theo thời gian”... cho đến ngày hôm nay vẫn luôn khiến cho người ta thổn thức mỗi lần giai điệu quen thuộc cất lên.

Trái ngược với đường công danh sự nghiệp xáng lạn, Đặng Lệ Quân lại có một đường tình duyên vô cùng trắc trở đầy đau thương. Bà từng có rất nhiều mối tình sâu đậm nhưng đều kết thúc trong nước mắt. Cho đến giây phút cuối đời, Đặng Lệ Quân vẫn chưa từng một lần lên xe hoa.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Hai người yêu đầu của bà, người thì chết trong tai nạn máy bay, người thì bệnh tim tái phát mà qua đời. Một trong những mối tình nổi tiếng nhất của Đặng Lệ Quân là với Thành Long. 

Nhưng vì nam diễn viên quá ham mê tụ tập bạn bè và đa tình nên cuối cùng đã bỏ rơi bà để theo người con gái khác. Mãi đến sau này, Thành Long mới tâm sự: “Giờ tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Lệ Quân là một viên ngọc thực sự mà lẽ ra tôi phải yêu thương”.

Mối tình của Đặng Lệ Quân với tài tử Tần Tường Lâm cũng dang dở và khiến bà day dứt mãi không thôi khi Tường Lâm vẫn mang trong lòng hình bóng của người yêu cũ. Về sau, Đặng Lệ Quân quen với đại gia Quách Khổng Thừa với hy vọng sẽ được hưởng hạnh phúc gia đình. Không ngờ gần đến ngày tổ chức hôn lễ, gia đình họ Quách lại chê bai và đặt nhiều điều kiện khiến bà đành gạt nước mắt chia tay.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Người yêu cuối cùng của Đặng Lệ Quân là một anh chàng người Pháp kém bà tận 14 tuổi. Người này cũng là một nhân vật bị tình nghi sau cái chết bất ngờ của nữ danh ca vào ngày 8/5/1995.

Theo lời kể, Đặng Lệ Quân và bạn trai Quilery Paul Puel Stephane đang có chuyến đi nghỉ dưỡng hạnh phúc tại Chiang Mai, Thái Lan. Bà mang trong người căn bệnh suyễn do làm việc quá sức và từ một trận cảm vào mùa đông năm 1994.

Tuy nhiên tại thời điểm đi du lịch, sức khỏe của bà hoàn toàn rất bình thường. Tin tức về cái chết đột ngột của danh ca 42 tuổi khiến cả cộng đồng người hâm mộ bàng hoàng. Báo cáo của cảnh sát cho biết, Đặng Lệ Quân chết vì bị lên cơn hen suyễn nhưng không được cấp cứu kịp thời.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Các nhân viên khách sạn thuật lại tình hình lúc đó, họ phát hiện Đặng Lệ Quân đập cửa kêu cứu khi phát bệnh nên đã giúp bà sơ cứu và gọi cho cấp cứu. 

Tuy nhiên trên đường đến bệnh viện, bà đã rất yếu, cơ thể không còn lực, hô hấp vô cùng khó khăn, chỉ thỉnh thoảng gọi mẹ. Đặng Lệ Quân đã rơi vào tình trạng thần trí bất minh, tim mạch rối loạn cuối cùng thì tim ngừng đập và qua đời.

Trước sự mất mát quá lớn đối với quốc gia như vậy, không ít người hâm mộ tỏ ra nghi hoặc về cái chết đột ngột của nữ danh ca. Nhất là khi tình trẻ người Pháp của bà không có mặt tại hiện trường khi bà phát bệnh và có thái độ rất dửng dưng trước sự ra đi của người yêu. 

Theo lời kể của nhân viên khách sạn, trước đó khi hay tin Đặng Lệ Quân nhập viện cấp cứu, người đàn ông này vẫn ung dung về phòng ngủ khiến họ rất bất ngờ, không thể hiểu nổi lý do.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Ngoài ra, người đàn ông này đã từ chối cho cảnh sát khám nghiệm thi thể và đồng ý với nguyên nhân hen suyễn gây ra cái chết của Đặng Lệ Quân. Ngay cả trong đám tang của nữ danh ca, không một ai thấy bóng dáng của người đàn ông này xuất hiện.

Trong cái chết của Đặng Lệ Quân, có người cho rằng do bà dùng thuốc hen quá liều, dẫn đến trụy tim mà chết. Cũng khá trùng hợp với những biểu hiện trước khi qua đời của bà nhưng do thi thể bà không được khám nghiệm pháp y nên sẽ mãi là câu hỏi không lời giải đáp.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 7.

Ảnh: Internet

Cách đây vài năm, những hình ảnh khám nghiệm tử thi của Đặng Lệ Quân bất ngờ bị tung lên mạng. Trong những bức hình có thể thấy rõ vết bầm tím ở một bên mặt của bà. Điều này đã làm dấy lên sự hoang mang trong dư luận bởi họ cho rằng cái chết của thần tượng mình không chỉ đơn giản là phát bệnh hen suyễn mà có liên quan đến việc bà bị đánh đập trước khi qua đời.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 8.

Ảnh: Internet

Có người tại khách sạn lúc bấy giờ tiết lộ họ từng nghe tiếng hét thất thanh của bà trong phòng. Rất nhiều người cũng đã yêu cầu cảnh sát điều tra lại nguyên nhân cái chết của Đặng Lệ Quân nhưng đều bị từ chối vì chưa có đủ bằng chứng để họ có thể lật lại hồ sơ.

Một chi tiết gần đây được công bố từ người quản lý cũ của Thành Long, đó là vào khoảng thời gian trước khi chết, Đặng Lệ Quân có gọi một cuộc điện thoại để gặp Thành Long với giọng điệu rất sốt sắng. Lúc đó, nam diễn viên không có mặt nên người quản lý đã hẹn bà gọi lại sau. 

Không ngờ vài ngày sau thì nghe tin bà qua đời. Sự trùng hợp về thời gian làm người ta hoài nghi, có người cho rằng, Đặng Lệ Quân biết mình sắp chết nên muốn hóa giải hận thù với tình cũ. Nhưng không ít ý kiến nhận định, nữ danh ca chỉ muốn cầu cứu trước khi qua đời.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 9.

Ảnh: Internet

Thi thể Đặng Lệ Quân cuối cùng được chuyên cơ đưa về Đài Loan. Đám tang của bà được chính quyền tổ chức theo nghi lễ cấp Nhà nước tại núi Kim Bảo Sơn với sự có mặt của những nguyên thủ Đài Loan thời đó và hàng nghìn người hâm mộ.

Diễn biến của tang lễ đã được đài truyền hình phát sóng trực tiếp cho hàng triệu khán giả theo dõi. Hiện tại, mộ bà đang nằm trong một công viên rất rộng, luôn đầy ắp hoa tươi do những người hâm mộ đến viếng.

 Vì những tình tiết này, người hâm mộ chưa bao giờ tin Đặng Lệ Quân chết vì bệnh hen suyễn tái phát - Ảnh 10.

Ảnh: Internet

Hơn 20 năm sau ngày mất, cái chết của nữ danh ca tài hoa bậc nhất châu Á ngày ấy vẫn còn là một uẩn khúc chưa lời giải đáp trong làng giải trí và trong lòng những người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại