Vệ binh Quốc gia Mỹ lao đao vì COVID-19 sau khi dẹp bạo loạn ở thủ đô

Minh Hạnh |

Nhiều binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang đã mắc COVID-19 sau khi được triển khai đến dẹp bạo loạn ở thủ đô Washington (Mỹ).

Phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia Mỹ Brooke David hôm qua, 9/6, cho biết nhiều binh sĩ thuộc lực lượng này đã mắc COVID-19 sau khi được triển khai đến thủ đô Washington.

Con số cụ thể không được tiết lộ, để “đảm bảo an toàn cho chiến dịch”, bà Brooke David nói.

Trước đó, 1.700 binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được triển khai đến thủ đô Washington để lập lại trật tự sau vụ người biểu tình quá khích tấn công Nhà Trắng.

“Các binh sĩ được kiểm tra COVID-19 trước và sau quá trình triển khai”, bà David cho biết. “Các binh sĩ tuân thủ quy tắc giữ khoảng cách và sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình hoạt động.”

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người biểu tình, cảnh sát và nhân viên an ninh vẫn không đeo khẩu trang bất chấp nguy cơ lây lan COVID-19 cực cao.

Tối 7/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Twitter rằng ông đã yêu cầu rút Vệ binh quốc gia khỏi thủ đô Washington sau khi tình hình tại đây được kiểm soát.

Tính đến sáng 10/6, số ca mắc COVID-19 của Mỹ đã lên tới 2.045.549 ca, trong đó có 114.148 ca tử vong.

Ít nhất 22 bang của Mỹ hiện đang gia tăng số ca bệnh nhanh chóng, trong bối cảnh nước Mỹ dần mở cửa trở lại và các cuộc biểu tình vẫn diễn ra ở khắp nơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại