*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 5/3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cán bộ ngân hàng.
Dù đạt được thỏa thuận giảm nợ, cái giá mà người đàn ông Trung Quốc phải trả vẫn quá đắt.
Lê Đức Kiên cùng 5 bị can bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và vụ án đang được mở rộng điều tra.
"Tiền bạc cần được minh bạch, rõ ràng, càng giấu giếm thì càng dễ khiến tình cảm rạn nứt" – Tuyền Mập nói.
Những người phụ nữ muốn vay thêm tiền thì đối tượng ở An Giang đưa ra thỏa thuận phải cho quan hệ tình dục và quay video lưu lại.
Nguyễn Đại Việt điều hành đường dây cho vay lãi nặng với tiền lãi dao động từ 10 – 17%/gói vay.
Người từng vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Trung khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin để được giải quyết.
Người dân nào từng vay tiền hoặc bị đòi nợ trái pháp luật từ 2 đối tượng, đề nghị đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh.
Các đối tượng đã có hành vi gặp bố con nợ và dùng vũ lực để đe dọa, uy hiếp tinh thần để ép phải trả 500 triệu đồng.
Doanh thu dịch vụ trò chơi trực tuyến tăng trưởng 18,5% lên 3.068 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu quảng cáo trực tuyến giảm 25% còn 473 tỷ và dịch vụ nhạc chờ, bản quyền bài hát giảm 25% còn chưa đầy 100 tỷ.
Danh tính và kịch bản của kẻ lừa đảo sau khi được công bố khiến người đàn ông bất ngờ.
Nam thanh niên đã cho các tiểu thương chợ đầu mối Đà Nẵng vay với lãi suất ít nhất là 365%/năm, cao nhất là 1.460%/năm. Khi dịch Covid-19 hoành hành, họ chậm trả lãi và gốc hàng tháng thì bị đối tượng này chửi bới, thậm chí đánh đập.