Văn Mai Hương: Tôi chưa bao giờ hối hận hay xin lỗi về những gì mình đã làm

Tùng Ninh |

"Tôi không chỉ trích ai cả. Những điều tôi nói là quan điểm cá nhân, sẽ có người thích, có người ghét nhưng miễn điều đó không vi phạm đạo đức nghề nghiệp là được" – Văn Mai Hương nói.

Mới đây, chương trình Cơ hội đổi đời đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Khương Ngọc và vận động viên vô địch WBO Châu Á Trần Văn Thảo.

Dù ít có cơ hội gặp mặt nhưng Khương Ngọc và Văn Mai Hương tỏ ra khá thân thiết vì đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim Cô dâu đại chiến.

Văn Mai Hương: Tôi chưa bao giờ hối hận hay xin lỗi về những gì mình đã làm - Ảnh 1.

Vào thời điểm đó, Khương Ngọc đã sáng tác ca khúc Yêu là cưới và được Văn Mai Hương thể hiện rất thành công, tạo hiệu ứng tốt.

Chính vì vậy, khi gặp Văn Mai Hương tại chương trình tuần này, Khương Ngọc liên tục bày tỏ sự hâm mộ và yêu thích với nữ ca sĩ. Anh nói:

"Tôi nói thật, tôi rất mê Mai Hương, tôi thần tượng cô ấy lâu lắm rồi. Tuy chẳng mấy khi được gặp Hương, nhưng tôi vẫn rất thích Hương. Nếu Văn Mai Hương tiếp tục hát nhạc của tôi, tôi sẽ cho cô ấy chọn thỏa thích, muốn hát bài nào cũng được".

Đáp lại tình cảm của đàn anh, Văn Mai Hương vui vẻ trò chuyện và tỏ thành ý sẽ tiếp tục hát sáng tác mới của Khương Ngọc nếu anh vẫn còn viết nhạc. Tuy nhiên, cô lại nói đầy ẩn ý:

"Anh Khương Ngọc cứ sáng tác đi rồi tôi sẽ hát cho anh, chứ sau ca khúc Yêu là cưới, tôi nghĩ anh ấy sẽ không sáng tác nữa đâu, hoặc sáng tác nhiều nhưng chẳng ai mua".

Văn Mai Hương: Tôi chưa bao giờ hối hận hay xin lỗi về những gì mình đã làm - Ảnh 3.

Thời gian qua, tên tuổi Văn Mai Hương cũng được quan tâm, chú ý qua những bản cover nhạc phim đang hot trên mạng xã hội tại một gameshow khác. Về chuyện này, cô chia sẻ:

"Tôi nghĩ, có thể do tôi ít tham gia các chương trình gameshow nên mọi người nhớ nhiều, nhắc nhiều và khi tôi xuất hiện thì mọi người thương tôi hơn.

Tôi cũng không biết nói sao cho hết sự biết ơn của mình. Chắc thời gian tới, tôi sẽ chịu khó tham gia gameshow nhiều hơn. Thực tế, tôi vẫn đắt show tại phòng trà hay cà phê có nhạc sống nên dù không xuất hiện rầm rộ trên truyền hình thì tôi vẫn giữ được sức hút của mình.

Thực ra, tôi không kén gameshow mà chỉ chọn lựa những chương trình phù hợp, có yếu tố âm nhạc. Tôi không muốn diễn hài quá nhiều.

Bản thân tôi là người hơi khó trong giao tiếp. Tính tôi thẳng thắn, không phải tự dưng mới gặp, không quen không thân mà thảo mai kiểu anh anh, chị chị được ngay. Bởi thế nên tôi hơi ngại tham gia gameshow, sợ không tung hứng được cùng mọi người.

Văn Mai Hương: Tôi chưa bao giờ hối hận hay xin lỗi về những gì mình đã làm - Ảnh 4.

Sau 8 năm, tôi mới trở lại với âm nhạc một cách mạnh mẽ như vậy vì suốt thời gian trước đây, tôi mải yêu.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi được hỏi về chuyện tình cảm, tôi vẫn tự tin khẳng định, rằng tôi Hương là người không bao giờ để trái tim mình nghỉ ngơi nên chưa bao giờ ngừng yêu hết".

Văn Mai Hương cũng từng gây tranh cãi với nhiều phát ngôn trên mạng xã hội. Cô có những phát ngôn rất thẳng thắn và trực diện về các đồng nghiệp của mình.

Về chuyện này, nữ ca sĩ khẳng định: "Đó quan điểm cá nhân và tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói, làm chủ suy nghĩ của chính mình.

Tôi không chỉ trích ai cả. Những điều tôi nói là quan điểm cá nhân, sẽ có người thích, có người ghét nhưng miễn điều đó không vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình là được. Tôi chưa bao giờ hối hận hay phải xin lỗi về những gì mình đã làm, đã nói".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại