Va chạm với tàu Trung Quốc, tàu Iran bốc cháy dữ dội, 32 người mất tích

Thi Anh |

Vụ va chạm xảy ra ngoài khơi biển Hoa Đông tối 6/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn Bộ Giao thông Trung Quốc cho hay: Tàu chở dầu Iran Sanchi (đăng ký tại Panama) đã bốc cháy dữ dội và bị tràn dầu sau khi va chạm với tàu chở hàng Trung Quốc CF Crystal trên biển Hoa Đông, cách bờ biển Thượng Hải 160 hải lý vào tối 6/1.

Toàn bộ 32 thành viên thủy thủ đoàn của Sanchi đã mất tích. Khi vụ việc xảy ra, Sanchi đang di chuyển theo lộ trình từ Iran tới Hàn Quốc, mang theo 136.000 tấn dầu thô siêu nhẹ.

"Hiện tàu Sanchi vẫn nổi và đang bốc cháy dữ dội. Có hiện tượng rò rỉ dầu và chúng tôi đang đẩy mạnh công tác cứu hộ", Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết thêm, nước này đã điều 4 tàu tìm kiếm cứu hộ và 3 tàu vệ sinh tới hiện trường.

Được biết, Hàn Quốc cũng đã triền khai tàu và trực thăng tới trợ giúp công tác cứu hộ.

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Reuters, Sanchi được đóng vào năm 2008 và thuộc quyền quản lý của Công ty Tiếp dầu Quốc gia Iran (NITC). Tàu này dự kiến sẽ tới Deasan, Hàn Quốc vào hôm nay, 7/1.

Chiếc tàu mà Sanchi va chạm là tàu CF Crystal (đăng ký tại Hong Kong). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, CF Crystal đang chở 64.000 tấn ngũ cốc từ Mỹ tới Quảng Đông, Trung Quốc.

Tất cả 21 thành viên thủy thủ đoàn của CF Crystal đã được cứu sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại